Nhà máy 3.300 tỷ để bụi phủ dày

Phạm Công |

Sau khi cho ra lò mẻ thép đầu tiên tháng 1/2010 nhà máy được đầu tư 3.300 tỷ bỏ hoang từ đó đến nay.

XEM CLIP:

Nhà máy cán nóng thép tấm Cái Lân (khu công nghiệp Cái Lân, TP Hạ Long, Quảng Ninh) được tập đoàn Vinashin xây dựng từ năm 2003 với tổng vốn đầu tư 3.300 tỷ đồng.

Toàn bộ nhà máy rộng 14ha nay giao cho công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Cái Lân làm chủ đầu tư.

Thời điểm xây dựng xong năm 2010, đây được xác định là nhà máy cán nóng thép tấm khổ rộng nhất Việt Nam.

Nhà máy 3.300 tỷ để bụi phủ dày - Ảnh 2.

Nhà máy 3.300 tỷ bỏ hoang từ năm 2010

Tuy nhiên, từ năm 2010 nhà máy bị bỏ hoang, mẻ thép đầu tiên ra lò vẫn còn ngổn ngang trong nhà máy.

Theo thời gian, máy móc bên trong đã han gỉ, xuống cấp, bụi phủ dày một mảng.

Nhà máy 3.300 tỷ để bụi phủ dày - Ảnh 3.

Các vị trí chưa kịp lắp máy móc thì nhà máy đã dừng hoạt động


Hiện tại, nhà máy có 36 bảo vệ chia làm 3 ca trực. "Nhà máy vắng người, nhìn qua nhìn lại đống máy móc tiền tỷ này mà thấy xót", ông N.V.Q bảo vệ tại đây cho biết.

Một cán bộ của công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Cái Lân cho hay, việc đưa nhà máy trở lại sản xuất là rất khó, giá thép rẻ, máy móc giờ đã xuống cấp.

Nhà máy 3.300 tỷ để bụi phủ dày - Ảnh 4.

Dự tính nhà máy sản xuất 500.000 tấn thép một năm


"Hiện nay, nhà máy cán thép này có số nợ khổng lồ, hơn giá trị tổng tài sản của nhà máy, cho nên việc bán cả công ty với giá 0 đồng cũng đã được đưa ra" - lời vị cán bộ.

Nhà máy 3.300 tỷ để bụi phủ dày - Ảnh 5.

Nhà máy 3.300 tỷ để bụi phủ dày - Ảnh 6.

Nhà máy 3.300 tỷ để bụi phủ dày - Ảnh 7.

Nhà máy 3.300 tỷ để bụi phủ dày - Ảnh 8.

Nhà máy 3.300 tỷ để bụi phủ dày - Ảnh 9.

Nhà máy 3.300 tỷ để bụi phủ dày - Ảnh 10.

Nhà máy 3.300 tỷ để bụi phủ dày - Ảnh 11.

Nhà máy 3.300 tỷ để bụi phủ dày - Ảnh 12.

Nhà máy 3.300 tỷ để bụi phủ dày - Ảnh 13.

Nhà máy 3.300 tỷ để bụi phủ dày - Ảnh 14.

Nhà máy 3.300 tỷ để bụi phủ dày - Ảnh 15.

Nhà máy 3.300 tỷ để bụi phủ dày - Ảnh 16.

Nhà máy 3.300 tỷ để bụi phủ dày - Ảnh 17.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại