Nhà hát Opera Sydney chi 6,1 tỷ đồng thuê chó thông minh để đuổi mòng biển

Hoàng Dung (lược dịch) |

Nhà hát Opera Sydney đang chi tiền cho việc thuê một chú chó thông minh, nhanh nhẹn với chi phí 265.515 USD tương đương khoảng 6,1 tỷ đồng làm nhiệm vụ đuổi mòng biển.

Nhà hát Opera Sydney hình con sò nổi tiếng ở Australia đã mạnh tay chi ra một khoản tiền lớn để đảm bảo những con mòng biển không xuất hiện ở gần đó.

Trong vài năm qua, khu vực này thường xuyên xuất hiện một lượng lớn mòng biển và chúng thường làm phiền những khách du lịch ăn uống ở các cửa hàng tại đó.

Ban quản lý Nhà hát Opera Sydney đã quyết định thuê một nhóm gồm 12 con chó khôn, nhanh nhẹn từ công ty Mad Dogs để đảm bảo khu vực quanh biểu tượng nổi tiếng của thành phố không bị chim mòng biển quấy rầy. Được biết, dịch vụ này không hề rẻ. Gần đây nhất, bản hợp đồng mới gia hạn thêm hai năm có giá hơn 265.515 USD, tương đương khoảng 6,1 tỷ đồng.

Nhà hát Opera Sydney chi 6,1 tỷ đồng thuê chó thông minh để đuổi mòng biển - Ảnh 1.

Nhà hát Opera Sydney thuê chó khôn 6,1 tỷ đồng để đuổi mòng biển

Những con chó trong lần ký hợp đồng đầu tiên thử nghiệm với Nhà hát Opera đã chứng minh là thành công. James Webb, chủ sở hữu và người huấn luyện chó của công ty Mad Dogs cho biết mặc dù chi phí khá đắt đỏ nhưng dịch vụ đi cùng chắc chắn xứng đáng. Mad Dogs đã cung cấp những chú chó tinh nhanh cho công việc này kể từ khi dự án chạy thử nghiệm bắt đầu vào năm 2018.

James Webb cho biết: "Khi chúng tôi xuất hiện ở đó, những con mòng biển sẽ không bén mảng tới và khi chúng tôi rời đi, chúng sẽ hoạt động trở lại. Để lựa chọn những con chó tốt nhất khi cung cấp dịch vụ đuổi mòng biển theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi đã hoàn thiện quá trình huấn luyện trong nhiều năm. Những con chó tốt nhất được huấn luyện kỹ càng để có được vị trí như bây giờ".

Không có gì tồi tệ hơn khi ai đó đang ngồi bên cạnh nhà hát nổi tiếng thế giới vừa nhâm nhi ly rượu, ăn một chút đồ ăn nhẹ và bị đàn mòng biển bao vây trêu chọc, trực chờ để chiếm lấy thức ăn. Những 'kẻ xâm lược' tác động tiêu cực đến trải nghiệm cho du khách và gây rủi ro về sức khỏe và an toàn.

Một thực khách chia sẻ: "Lần trước khi tôi đến cửa hàng ở Nhà hát Opera Sydney, tôi và mẹ bị chim mòng biển tấn công, chúng giành thức ăn và chúng tôi phải rời đi vì tôi không thể đối phó được. Đó thực sự là một trải nghiệm tồi tệ".

Tuy nhiên, vài năm gần đây mọi chuyện đã khác. Những người tham quan tại địa điểm rất vui với công việc mà những chú chó đang làm. Khách du lịch cảm thấy hài lòng khi thấy những chú chó tinh nhanh nhưng thân thiện như Sweet Hope, Peppa, Muffin, Tauzer thường xuyên tuần tra quanh khu vực để xua đuổi những kẻ xâm lược.

Đại diện Nhà hát Opera cho biết đó là một cái giá nhỏ phải trả để lấy hạnh phúc của mọi người, tăng trải nghiệm cho khách du lịch. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến phản đối ý tưởng này và cho rằng đó là một sự lãng phí tiền bạc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại