Nhà hàng xếp 50 tỷ đồng tiền mặt trong tủ kính để khách check-in

Minh Hoa |

Một nhà hàng tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đang khiến dư luận xôn xao bởi cách thu hút khách hàng độc nhất vô nhị.

Theo đó, cửa tiệm tại Thành phố Changsha đã trang bị bên quầy thu ngân đối diện cửa ra vào một lồng kính, bên trong chất đầy những xấp tiền giấy khiến ai đi ngang qua cũng ngỡ ngàng.

Nhà hàng xếp 50 tỷ đồng tiền mặt trong tủ kính để khách check-in - Ảnh 1.
Nhà hàng xếp 50 tỷ đồng tiền mặt trong tủ kính để khách check-in - Ảnh 2.

Chủ nhà hàng tiết lộ, tổng số tiền trong tủ kính lên tới 14 triệu nhân dân tệ (gần 50 tỷ đồng). Đây là số tiền thật hoàn toàn, được sử dụng với mục đích... trưng bày cho đẹp. Người này thậm chí còn vui vẻ mời chào mọi người ghé tiệm vừa ăn vừa chụp hình check-in miễn phí tại tủ chứa tiền.

Chiêu hút khách độc lạ của nhà hàng đã phát huy tác dụng khi lượng khách ghé thăm và dùng bữa tăng lên đáng kể. Hầu hết là khách hàng trẻ, chủ yếu tới đây để chụp hình với tủ tiền khổng lồ.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, chủ nhà hàng quá mạo hiểm khi trưng tiền mặt bên trong tủ kính. Điều này không khác nào “mỡ treo miệng mèo” bởi số tiền chắc chắn là mồi ngon với những tên cướp liều lĩnh.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng cách thức "khoe tiền dụ khách" này chỉ tạo hiệu ứng trong thời gian đầu. Nổi tiếng bằng thực lực sẽ tồn tại lâu dài, nhưng nổi tiếng nhờ chiêu trò kiểu này thì chóng vánh, mau tàn.

Nhà hàng xếp 50 tỷ đồng tiền mặt trong tủ kính để khách check-in - Ảnh 4.

Bên trong nhà hàng với chiêu hút khách gây tranh cãi. Ảnh: News.

Trước những bình luận trái chiều, chủ quán ăn vẫn tự tin khẳng định "không sợ". "Đây là loại tủ được làm bằng kính chống đạn rất chắc chắn. Dù dùng búa đập hay súng bắn cũng không thể cướp một đồng nào hết", bà chủ quả quyết. Trước sự chỉ trích cho rằng đây là chiêu trò "khoe tiền" lố bịch, chủ nhà hàng cho biết sẽ để ngoài tai mọi lời phán xét: “Tôi thích thì tôi làm thôi. Mọi người cứ việc phán xét, tôi đây vẫn giàu có và cửa tiệm làm ăn rất phát đạt”.

Thực tế, việc các nhà hàng sử dụng đủ chiêu thức đặc biệt để hút khách tới ăn không phải là chuyện hiếm gặp tại đất nước tỷ dân. Trước đó, một nhà hàng ở thành phố Trịnh Châu từng gây xôn xao khi đăng tin cần tuyển 10 nhân viên bồi bàn với mức lương 200.000 nhân dân tệ/ năm (hơn 700 triệu đồng). Đây là con số gấp 8 lần mức lương trung bình một bồi bàn ở địa phương. Ngoài ra, ứng viên phải có bằng tốt nghiệp của một trong những trường đại học danh tiếng nhất Trung Quốc.

Nhiều người dùng mạng cho rằng tấm bằng tốt nghiệp của trường đại học danh tiếng không liên quan gì tới công việc bồi bàn. Họ cho rằng, đây là cách nhà hàng tạo chiêu trò trong dịp khai trương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại