Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á: Nếu có kiếp sau xin làm trâu làm ngựa bù đắp lỗi lầm

Quốc Chiến |

Khi tòa cho nói lời cuối cùng, ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á, xin giảm nhẹ hình phạt cho các thuộc cấp vì đã quá tin vào ông.

Sau 5 ngày xét xử, chiều 31/5, Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á), Phan Văn Anh Vũ (42 tuổi, tức Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) và các bị cáo đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á nói lời sau cùng.

Ông Trần Phương Bình, nguyên lãnh đạo Ngân hàng Đông Á, người bị cáo buộc gây thất thoát hơn 3.600 tỷ đồng, nghẹn ngào nói bản thân ông rất ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội của mình.

Nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á, vốn là một giáo viên, nói ông luôn tâm huyết với sự phát triển của ngân hàng. Do việc đưa ra những quyết sách trái với quy định pháp luật dẫn đến kết cục trước vành móng ngựa, ông gửi lời xin lỗi tới các cổ đông và thuộc cấp.

"Bị cáo đã làm mất uy tín của ngân hàng, đánh mất truyền thống của gia đình. Các bị cáo là nhân viên ngân hàng Đông Á chỉ là những người làm công ăn lương, chỉ vì quá tin vào bị cáo nên họ phải rơi vào lao lý.

Nếu có kiếp sau bị cáo xin làm trâu, làm ngựa để bù đắp lỗi lầm", ông Bình nói.

Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á: Nếu có kiếp sau xin làm trâu làm ngựa bù đắp lỗi lầm - Ảnh 1.

Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á nghẹn ngào xin giảm án cho các thuộc cấp.

Nguyên Phó Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á Nguyễn Thị Kim Xuyến cho rằng bản thân đã luôn thành khẩn khai báo trong quá trình điều tra và xét xử. Bà cho biết bản thân có quá trình lâu dài làm việc và cống hiến tại ngân hàng, chưa từng tư lợi một lần.

Còn về việc chi lãi ngoài, nguyên lãnh đạo ngân hàng Đông Á nói rằng đây là chủ trương công khai từ Ban Giám đốc và HĐQT của ngân hàng này.

Từ đầu đến cuối phiên phúc thẩm, Vũ "nhôm" một mực kêu oan, khi được nói lời sau cùng Vũ mong HĐXX hãy xử đúng pháp luật, tôn trọng sự thật, đánh giá chứng cứ, xem xét lời khai của bị cáo Trần Phương Bình.

“Bị cáo quyết định đầu tư vào ngân hàng Đông Á vì thấy anh Bình quá tâm huyết với ngân hàng. Bị cáo cho rằng mình không phạm tội. Xin HĐXX xem xét xử đúng người, đúng tội", Vũ “nhôm” nói.

16 bị cáo còn lại cũng mong HĐXX xem xét hoàn cảnh phạm tội, giảm nhẹ mức án cho mình.

Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á: Nếu có kiếp sau xin làm trâu làm ngựa bù đắp lỗi lầm - Ảnh 2.

Phan Văn Anh Vũ liên tục kêu oan.

Theo bản án sơ thẩm, Trần Phương Bình được xác định có hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" chiếm đoạt của Ngân hàng Đông Á hơn 2.000 tỷ đồng và gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 1.560 tỷ đồng.

Vũ "nhôm" có hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", trong việc ký chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng để Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 mua cổ phần của Ngân hàng Đông Á, chiếm đoạt của nhà băng này 200 tỷ đồng và hơn 3 tỷ đồng tiền lãi.

Đối với 13,4 triệu USD, Vũ "nhôm" khai mượn của Trần Phương Bình và không biết Bình lấy khoản tiền này của ngân hàng để cho mượn. Qua đó, HĐXX sơ thẩm xác định, Vũ "nhôm" phải chịu trách nhiệm hoàn trả 13,4 triệu USD cho ngân hàng Đông Á. Các bị cáo còn lại đóng vai trò giúp sức cho cấp trên thực hiện hành vi phạm tội.

HĐXX sẽ tuyên án vào chiều 7/6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại