Vũ "nhôm" kháng cáo kêu oan: "Bị cáo rất thật thà"

Quốc Chiến |

Tại phiên xử phúc thẩm, Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") tiếp tục giữ nguyên kháng cáo kêu oan, nói rằng chỉ vay mượn tiền cá nhân chứ không chiếm đoạt tiền từ ngân hàng Đông Á.

Chiều 25/5, TAND Cấp cao tại TP HCM bước vào phần xét hỏi đối với các bị cáo Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á), Phan Văn Anh Vũ (42 tuổi, tức Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) và 16 đồng phạm.

Trả lời chất vấn của HĐXX, hầu hết các bị cáo đều giữ nguyên kháng cáo. Theo đó, ônh Trần Phương Bình xin được chịu toàn bộ trách nhiệm bồi thường cho Ngân hàng Đông Á. Cựu Tổng giám đốc ngân hàng mong cấp phúc thẩm không buộc các bị cáo liên quan phải bồi thường.

Vũ "nhôm" giữ nguyên kháng cáo kêu oan, khẳng định bản thân không phạm tội. Cho rằng cấp sơ thẩm chưa xem xét đánh giá toàn diện vụ án, cựu Chủ tịch Công ty CP xây dựng Bắc Nam đề nghị cấp phúc thẩm xét xử chính xác. Vũ yêu cầu buộc tội phải có chứng cứ theo quy định pháp luật.

Về cáo buộc chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng, TAND TP HCM từng nhận định Vũ là đồng phạm với Trần Phương Bình để chiếm đoạt tiền của nhà băng. 

Vũ cho rằng bản thân ông ta với cựu Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á có quan hệ tốt, số tiền bị cáo buộc trên chỉ là quan hệ vay mượn dân sự.

Vũ nhôm kháng cáo kêu oan: Bị cáo rất thật thà - Ảnh 1.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm").

Rành mạch trả lời HĐXX, Vũ nói: "Đây không phải là lần đầu tiên. Trước đó, khoảng 9 - 10 lần bị cáo đã mượn 13,4 triệu USD của anh Bình. Bị cáo rất thật thà, có sao khai vậy...

Tòa sơ thẩm xử bị cáo oan, bị cáo biết luật rất rõ. Nếu đồng phạm với anh Bình, đầu tiên, bị cáo phải biết số tiền 200 tỷ đồng là của ngân hàng. Bị cáo phải giúp sức để anh Bình lấy tiền từ ngân hàng ra và hưởng lợi... Bị cáo không hiểu tại sao lại bị kết tội việc vay mượn dân sự giữa bị cáo với anh Bình?"

Ông Vũ nói bị cáo Bình không bàn bạc việc lấy 200 tỷ ở đâu, cũng không nhìn thấy tiền mặt, cũng không nghe bị cáo Bình nói đó là tiền khống. Vũ khẳng định không bàn bạc với Bình và các bị cáo khác trong việc lập chứng từ khống rút tiền ngân hàng.

"Bị cáo hoàn toàn không ăn chia, hưởng lợi trong việc Công ty Bắc Nam 79 vay 200 tỷ đồng của cá nhân anh Bình... Xin HĐXX để bị cáo được nói hết, nói thật mọi vấn đề mới không xử oan sai, không bỏ lọt tội phạm", Vũ "nhôm" nói. 

Sau phần trình bày của Vũ, HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bị cáo khác có kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm, Trần Phương Bình được xác định có hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" chiếm đoạt của Ngân hàng Đông Á hơn 2.000 tỷ đồng và gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 1.560 tỷ đồng.

Vũ "nhôm" có hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", trong việc ký chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng để Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 mua cổ phần của Ngân hàng Đông Á, chiếm đoạt của nhà băng này 200 tỷ đồng và hơn 3 tỷ đồng tiền lãi.

Đối với 13,4 triệu USD, Vũ "nhôm" khai mượn của Trần Phương Bình và không biết Bình lấy khoản tiền này của ngân hàng để cho mượn. Qua đó, HĐXX sơ thẩm xác định, Vũ "nhôm" phải chịu trách nhiệm hoàn trả 13,4 triệu USD cho ngân hàng Đông Á. Các bị cáo còn lại đóng vai trò giúp sức cho cấp trên thực hiện hành vi phạm tội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại