*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Luật sư của ông Nguyễn Hữu Linh cho rằng thân chủ vô tội và đã có kiến nghị gửi cơ quan điều tra yêu cầu đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can.
Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC – Bà Hương Trần Kiều Dung – khẳng định, bà không bị ảnh hưởng bởi thông tin dư luận bên ngoài: “Bao giờ bạn chứng minh được người ta có tội thì họ mới có tội, không được áp đặt là người đó có tội trước rồi mới đi chứng minh các tội lỗi đó. Về tình cảm, mình có thể yêu quý người này hơn người kia, nhưng trong công việc, nhất định phải đảm bảo sự công bằng.
Trong phần tranh tụng đầu buổi sáng nay (24/1), luật sư Trần Hồng Phúc trình bày các luận điểm phản bác bản luận tội của Viện kiểm sát (VKS) đối với bị cáo Hoàng Công Lương.
Tham gia bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương ngày 25/5, luật sư Trần Hồng Phúc cho rằng VKSND TP Hòa Bình đã không áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội đối với bị cáo. Việc suy luận xuất phát từ việc BV Bạch Mai không trả lời công văn của luật sư.
Không vành móng ngựa, đảm bảo tối đa nguyên tắc suy đoán vô tội, đại diện cơ quan truy tố ngồi đối diện với luật sư... Đó là một số điểm mới tại phiên toà xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại PVC, ngày 8/1 - thẩm phán Trương Việt Toàn, Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP Hà Nội, cho biết.
Nhiều người đã đọc những đồn thổi chưa có căn cứ trên mạng về vụ trộm này, nhưng khi vụ việc chưa rõ, chúng ta cần tư duy theo nguyên tắc suy đoán vô tội.
"Ngay từ đầu cán bộ điều tra đã có định kiến Nguyễn Thanh Chấn phạm tội giết người nên tìm mọi cách để hỏi cung theo hướng buộc tội ông Chấn".
“Lần đầu tiên Hiến pháp đã khẳng định tòa án xét xử phải bảo đảm nguyên tắc tranh tụng. Nghĩa là phải có người bào chữa, phải có luật sư”.