Nguyên nhân khiến "Thợ săn đêm" Mi-28N của Nga gặp nạn ở Syria

Tùng Dương |

Nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn của một chiếc trực thăng tấn công Mi-28N của Nga ở Syria là do va chạm với mặt đất trong điều kiện trời tối, địa hình hiểm trở.

Hãng Interfax chiều ngày 12/4 dẫn nguồn tin từ tổ hợp quân sự - công nghiệp Liên bang Nga cho biết, địa hình phức tạp và điều kiện trời tối có thể là nguyên nhân khiến trực thăng Mi-28N va chạm với mặt đất.

“Chuyến bay được thực hiện trong điều kiện địa hình phức tạp, trời tối. Phi công lái máy bay đã sử dụng các kính nhìn ban đêm”, nguồn tin cho biết.

Tuy nhiên, đại diện tổ hợp quân sự - công nghiệp Nga cũng lưu ý rằng, một ủy ban điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn đã được thành lập, và kết luận cuối cùng sẽ sớm được xác định trong những ngày tới.

Vào buổi sáng cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo cho biết hai phi công thuộc quân đội Nga đã thiệt mạng khi trực thăng chiến đấu Mi-28N Night Hunter (Thợ săn đêm) rơi gần tỉnh Homs, miền Trung Syria vào rạng sáng ngày 12/4.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, chiếc trực thăng bị rơi không phải do trúng đạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại