Nguyên Bộ trưởng Giáo dục: Hiệu trưởng như thế không xứng đáng tư cách một người bình thường

Hoàng Đan |

"Nếu sự việc đúng như phản ánh thì cô Hiệu trưởng này không xứng đáng với tư cách của một người bình thường chứ chưa nói đến là một nhà giáo, người đứng đầu trường", GS Trần Hồng Quân nhận xét.

Cho đến thời điểm này, vụ việc học sinh Trần Chí Kiên, lớp 2A2 Trường tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội) bị gãy xương đùi vẫn khiến dư luận bất bình.

Đặc biệt, những phát biểu của cô Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc kèm theo bản "Báo cáo sự việc cần xem xét" của người đứng đầu trường này đã vấp phải sự phản ứng kịch liệt của một số giáo viên trong trường, cũng như dư luận cả nước.

Trao đổi với chúng tôi, Giáo sư Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo cho biết, ông đã theo dõi sự việc này qua phản ánh của báo chí, cá nhân ông không đồng tình với những gì bà Hiệu trưởng đã làm.

"Nếu sự việc đúng như phản ánh của báo chí thì cô Hiệu trưởng này không xứng đáng với tư cách của một người bình thường chứ chưa nói đến là một nhà giáo, người đứng đầu trường", GS Quân nêu ý kiến.

Ông đề nghị, các cơ quan chức năng cần sớm làm rõ sự việc và có hướng xử lý nghiêm minh, thích hợp đối với những gì cô Hiệu trưởng này gây ra.

Còn TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Hà Nội nhận định, đây là sự việc không đáng gây bức xúc dư luận nếu ngay từ đầu bà Hiệu trưởng nhận lỗi và tự đưa ra hình thức kỷ luật với bản thân.

"Nếu là một người có văn hóa, lòng tự trọng, Hiệu trưởng chắc chắn đã phải xin từ chức, không cần đợi cơ quan chức năng ra quyết định", TS Lâm nói.

TS Lâm cũng nêu rõ, cấp quản lý trực tiếp là Hội đồng giáo dục nhà trường và Phòng Giáo dục UBND quận Cầu Giấy cần sớm đưa ra quyết định kỷ luật đối với Hiệu trưởng chứ không nên chần chừ, khiến dư luận bức xúc.

Đồng quan điểm đó chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn nhìn nhận, qua sự việc này có thể thấy, lẽ ra sự việc rất đơn giản, nhưng cô Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Trung Yên đã đưa ra ít nhất 3 "sự thật" khác nhau thì rõ ràng có sự mâu thuẫn trong lời nói.

"Lẽ ra, ngay từ đầu, cô Hiệu trưởng phải nói ra sự thật và nhận lỗi về mình, cô nên xin lỗi và khắc phục hậu quả vì sự sơ suất chẳng may.

Nhưng vì "đường đi hay tối nói dối hay cùng" nên cố gắng đứng ra bảo vệ cái sai ban đầu. Rồi mới sinh ra chuyện khảo sát học sinh hay đổ lỗi cho đi bệnh viện vẫn còn thuốc gây mê, bị lú, sau đó lại đổ lỗi cho lái xe taxi", ông Đinh Đoàn nêu.

Ông cũng bày tỏ, sự việc đó chẳng ai mong muốn cả, có sai, có sửa, cuộc sống này có ai làm đúng hết được đâu.

"Nếu biết sai, sửa lỗi kịp thời thì không những được mọi người đánh giá mình là người có tránh nhiệm, dám chịu trách nhiệm với khiếm khuyết hoặc chí ít còn giữ lại cho tương lai của mình sự nể phục, tôn trọng, đáng kính, và lòng cao thượng đó sẽ sáng quắc, tôi tin là như vậy...", ông chia sẻ.

Trước đó, ngày 6/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo Sở GD&ĐT Hà Nội và các đơn vị liên quan xem xét, đình chỉ chức vụ hiệu trưởng trường tiểu học Nam Trung Yên đối với bà Tạ Thị Bích Ngọc để chờ kết luận vụ việc.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã ba lần trực tiếp nhắc ông Chung chỉ đạo làm rõ vụ việc một cách nghiêm túc.

Ông Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục cho biết: "Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã trao đổi với Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các cơ quan chức năng của Thành phố sớm kết luận, xử lý nghiêm khắc vụ việc xảy ra tại trường tiểu học Nam Trung Yên nếu có sai phạm để đảm bảo kỷ cương, nền nếp trong các hoạt động giáo dục".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại