nguồn vốn vay

Nhà máy nước hơn 230 tỷ đồng: Xây xong... bỏ hoang!

Nhà máy nước hơn 230 tỷ đồng: Xây xong... bỏ hoang!

Thời sự - Xã hội 2019-07-27T10:18:00

Nhà máy nước Phước Nam (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) được đầu tư xây dựng hơn 230 tỷ đồng nhưng lại bỏ hoang từ khi khánh thành đến nay. Sau hơn 10 năm không được sử dụng, nhiều hạng mục công trình của nhà máy xuống cấp trầm trọng.

Đề xuất xây đường 20.000 tỷ đồng đoạn đi qua TP.HCM

Đề xuất xây đường 20.000 tỷ đồng đoạn đi qua TP.HCM

Kinh doanh 2019-01-23T09:54:00

Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án giai đoạn 1 đoạn Vành đai 3 đi qua TP.HCM với tổng vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng.

Hầm Hải Vân có nguy cơ đóng cửa: Chủ đầu tư lên tiếng

Hầm Hải Vân có nguy cơ đóng cửa: Chủ đầu tư lên tiếng

Kinh doanh 2018-10-29T16:57:30

Hầm Hải Vân 1 có 7 trạm thu phí, chi phí vận hành hầm khoảng gần 100 tỷ đồng/năm, thời gian hoàn vốn khoảng 28 năm.

Sẽ công khai nợ công, nợ nước ngoài cho người dân biết

Sẽ công khai nợ công, nợ nước ngoài cho người dân biết

Kinh doanh 2018-07-10T22:54:02

Bộ Tài chính thực hiện công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia, bao gồm: Vay và trả nợ của Chính phủ; vay và trả nợ được Chính phủ bảo lãnh...

EVN, TKV phản đối đề xuất dẫn vốn Trung Quốc đầu tư nhiệt điện của Geleximco

EVN, TKV phản đối đề xuất dẫn vốn Trung Quốc đầu tư nhiệt điện của Geleximco

Kinh doanh 2018-04-04T21:29:00

Như VnEconomy đã đưa tin trước đó, Liên danh Tập đoàn Geleximco - Công ty TNHH Hồng Kông United (HUI) đề xuất tham gia một số dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện theo hình thức PPP (đối tác công - tư) như: Quỳnh Lập 1, Quỳnh Lập 2, Quảng Trạch 1, Quảng Trạch 2 và Hải Phòng 3. Hình thức đầu tư theo PPP, trong đó liên danh đầu tư góp 75%-80% vốn.

Nợ công đã chạm đỉnh

Nợ công đã chạm đỉnh

Kinh doanh 2017-09-27T09:18:00

Nợ được Chính phủ bảo lãnh là một trong những áp lực lên nợ công và nghĩa vụ trả nợ trong tương lai.

Bloomberg: Vì sao không được nhận các vốn vay ưu đãi lại là tín hiệu tốt với Việt Nam?

Bloomberg: Vì sao không được nhận các vốn vay ưu đãi lại là tín hiệu tốt với Việt Nam?
Kinh doanh 2017-08-09T22:23:00

Giám đốc đầu tư của VinaCapital, ông Andy Ho cho rằng việc Việt Nam không còn nhận được các nguồn vốn vay ưu đãi là một tin tốt lành bởi điều này chứng tỏ nền kinh tế Việt Nam đã làm tốt, được công nhận cũng như không phải phụ thuộc vào các tổ chức tài chính quốc tế nữa.

1 triệu USD cho phát triển lĩnh vực ngân hàng - tài chính

1 triệu USD cho phát triển lĩnh vực ngân hàng - tài chính

Kinh doanh 2016-12-01T09:02:24

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) chuẩn bị Khoản vay "Chương trình Phát triển lĩnh vực ngân hàng - tài chính" (FSDIP-SP1) do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại.

Vay Trung Quốc 7.000 tỷ làm cao tốc: 'Ai ăn bánh thì trả tiền'

Vay Trung Quốc 7.000 tỷ làm cao tốc: 'Ai ăn bánh thì trả tiền'

Kinh doanh 2016-08-02T08:42:37

Điều quan trọng là cần xem xét dự án cao tốc dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái có cần phải vay tới gần 7.000 tỷ hay không và hiệu quả đến đâu để không tạo thêm gánh nặng cho đất nước, các chuyên gia khuyến cáo.

Tôi phản đối vay vốn Trung Quốc với tư cách người nộp thuế

Tôi phản đối vay vốn Trung Quốc với tư cách người nộp thuế

Kinh doanh 2016-08-01T09:49:06

"Nhìn vào dự án ở Việt Nam, có nước nào có quá nhiều dự án nhiều vấn đề, mang lại nhiều hệ quả xấu cho Việt Nam như Trung Quốc không?", chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nói.

Vay 7.000 tỷ làm cao tốc: TQ yêu cầu chỉ định thầu

Vay 7.000 tỷ làm cao tốc: TQ yêu cầu chỉ định thầu

Kinh doanh 2016-07-28T17:00:00

Xung quanh đề xuất vay 7.000 tỷ đồng của TQ làm cao tốc Vân Đồn - Móng Cái với điều kiện chấp nhận chỉ định nhà thầu TQ, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết: Đây là điều kiện theo khung hiệp định vay vốn...

Nợ công nguy cơ vượt trần: Việt Nam làm gì để vượt qua?

Nợ công nguy cơ vượt trần: Việt Nam làm gì để vượt qua?

Kinh doanh 2016-07-08T09:49:25

Để nợ công không vượt trần vào cuối năm 2016 thì ngay từ bây giờ, Việt Nam phải kiểm soát thật chặt nguồn vốn vay, trong đó phải bố trí nguồn vốn khác để trả được nợ gốc thay vì phải đi vay mới, còn nợ lãi thì nên trích từ ngân sách..

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại