*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: “109 doanh nghiệp của Đảng bộ Hà Nội phải phát huy các sáng kiến để duy trì sản xuất, kinh doanh. Thành phố sẽ chung tay để duy trì mức tăng trưởng hợp lý, bảo đảm nguồn thu ngân sách, an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn”.
Nằm ở những vị trí đắc địa, diện tích rộng giữa trung tâm TP Huế nhưng nhiều dự án có vốn đầu tư lớn vẫn đang “án binh bất động” gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị Cố đô Huế.
Việc đưa điện thoại di động, nước hoa, mỹ phẩm và dịch vụ thẩm mỹ vào danh mục hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là bất hợp lý và không phù hợp với thực tế hiện nay của nước ta. Tuy nhiên, nếu áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ nên đánh vào phân khúc đắt tiền.
Điện thoại di động đã trở thành loại hàng hóa phổ biến, thiết yếu của đời sống nên việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ làm ảnh hưởng đến thu nhập phần lớn người dân.
TP.HCM thừa nhận điện thoại di động là hàng hóa thiết yếu nhưng đưa vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để điều tiết thu nhập của một bộ phận dân cư có thu nhập từ khá trở lên...
Tập đoàn Charmvit (Hàn Quốc) là đơn vị đầu tư xây dựng dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa tại Hà Nội với tổng mức đầu tư khoảng 420 triệu USD.
Đây được xem là một hướng cơ cấu lại nguồn thu ngân sách bền vững hơn...
“Ông Nguyễn Thành Tài - nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2011-2015 đã ký nhiều, ký nhanh các văn bản chấp thuận cho Công ty Hoa Tháng Năm tham gia dự án. Cũng như chấp thuận cho các công ty không đủ năng lực tham gia dự án, dẫn đến chuyển nhượng kiếm lời, gây thất thoát nguồn thu ngân sách…”.
Quyết định của Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), đã mang lại cho Nga thêm nguồn thu ngân sách nhờ giá dầu tăng mạnh trong những ngày qua.
Bên cạnh mặt tích cực như tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước, tăng nguồn thu ngân sách, góp phần làm cho thị trường bất động sản minh bạch và lành mạnh, một số chuyên gia cho rằng đề xuất thu thuế tài sản mà Bộ Tài chính vừa đưa ra sẽ tạo hiện tượng "thuế chồng thuế".
Ngay sau khi dự thảo tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu lên kịch khung 4.000 đồng/lít được công bố, nhiều chuyên gia cho rằng việc này sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh; không ít người dân cũng bày tỏ sự không đồng tình. Đại diện Bộ Tài chính đã lên tiếng về vấn đề này.
Ngân sách bội chi nên cần phải được đền bù bằng việc tăng thuế nhưng tăng thuế không hợp lý ở chỗ thu nhập của người dân thấp, việc tăng thuế giá trị gia tăng là bất công với người dân Việt Nam, TS. Nguyễn Trí Hiếu cho biết. Chia sẻ Tweet