Người yêu cũ của Châu Tinh Trì thua kiện và phải chi trả 58 tỷ

Trang Dung (Tổng hợp) |

Tòa án Hong Kong đưa ra phán quyết có lợi dành cho nam đạo diễn, diễn viên Châu Tinh Trì.

Vụ kiện của "Vua hài kịch" Châu Tinh Trì và tình cũ Vu Văn Phượng ngay lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông. Tờ HK01 đưa tin vụ kiện đòi tiền giữa Châu Tinh Trì và bạn gái cũ Vu Văn Phượng đã tuyên án chung thẩm.

Sau khi xem xét tất cả chứng cứ và lời biện giải trước tòa của nguyên cáo lẫn bị cáo, thẩm phán đã bác đơn kiện của Vu Văn Phượng, tuyên bố Châu Tinh Trì thắng kiện. Ngoài ra, cô Vu còn có trách nhiệm chi trả toàn bộ chí phi kiện tụng và phí luật sư cho cả hai bên.

Truyền thông Hong Kong cho biết Vu Văn Phượng sẽ phải chi trả số tiền không dưới 2,5 triệu USD (khoảng 58 tỷ đồng). Trong đó, phí luật sư là 2,3 triệu USD vì đại diện pháp lý của cả hai đều là 4 nhân vật cấp cao và nổi tiếng trong giới tư pháp xứ Hương Cảng. Số tiền còn lại sẽ là lệ phí trả cho tòa trong 10 ngày xét xử.

Người yêu cũ của Châu Tinh Trì thua kiện và phải chi trả 58 tỷ - Ảnh 1.

Vụ tranh chấp tiền bạc giữa Châu Tinh Trì và Vu Văn Phượng tiêu tốn nhiều giấy mực của truyền thông.

Luật sư Tiêu Nhất Phong - đại diện "vua hài Hong Kong" chia sẻ về chiến thắng với cánh báo giới: "Châu Tinh Trì là bị cáo của vụ án. Các bạn biết đấy anh ấy luôn ở trong tình thế bị động. Hy vọng với bản án lần này, sự việc sẽ đi đến hồi kết, ân oán hai bên được hóa giải".

Liên quan đến vấn đề kinh tế, bản thân Tinh Gia thể hiện thái độ tự tin, dứt khoát trước các câu hỏi chất vấn từ phía luật sư nguyên đơn, bồi thẩm đoàn và truyền thông.

Ngày 19/11, tờ Sina đưa tin phiên tòa sơ thẩm vụ truy thu khoản nợ 9 triệu USD giữa Vu Văn Phượng và Châu Tinh Trì diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc).

Được biết Vu Văn Phượng từng là người tình của Châu Tinh Trì, trong khoảng thời gian hẹn hò, bà làm cố vấn tài chính cho công ty của Tinh Gia. Nhờ đó, khối lượng tài sản của vua hài tăng lên đáng kể.

Câu chuyện giữa Vu Văn Phượng và Châu Tinh Trì ồn ào đến lợi nhuận thu được từ 3 căn hộ cùng 5 khu đỗ xe ở khu vực The Beverly Hills và Tianbi Gao trong khoảng thời gian từ 2002-2010 do Châu Tinh Trì đầu tư.

Bên cạnh số tiền lương Vu Văn Phượng được nhận là 2.500 USD/tháng, Châu Tinh Trì từng hứa miệng sẽ trả thêm 10% hoa hồng cho bà, với tổng số tiền là 10 triệu USD (hơn 230 tỷ đồng). Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, Vu Văn Phượng chỉ nhận 1 triệu USD. Điều này khiến cô ấm ức suốt 18 năm qua và quyết tâm đòi lại quyền lợi.

Vụ tranh chấp giữa Châu Tinh Trì và Vu Văn Phượng ngày càng căng thẳng. Thế nhưng tại tòa, tình cũ Châu Tinh Trì không đưa ra được văn bản pháp lý, giữa họ chưa từng kí kết giấy tờ nào liên quan đến thỏa thuận trị giá 10 triệu USD kia mà chỉ là lời nói miệng cùng với sự tin tưởng!

Trước cáo buộc quỵt tiền, Châu Tinh Trì thông qua luật sư cho biết: "Cả hai không nợ nần gì nhau. Câu nói chia sẻ lợi nhuận đầu tư cho Vu Văn Phượng chỉ là lời chiều lòng bạn gái, là câu chuyện trong tình yêu. Do đó, nó không có giá trị pháp lý".

Hơn nữa, Châu Tinh Trì không hề bạc đãi người đẹp họ Vu. Bằng chứng được luật sư phía bị đơn đưa ra là Tinh Gia từng vui vẻ để mẹ và bạn gái cũ dọn vào sống tại căn biệt thự ở Tianbi Gao – đây là bất động sản Châu Tinh Trì bỏ nhiều tiền của để sửa chữa, riêng tiền trang trí nội thất đã mất 5,2 triệu USD được thực hiện trong suốt 7 năm bởi một kiến trúc sư người Italy. Vì vậy, luật sư Châu Tinh Trì cho rằng việc Vu Văn Phượng đưa biệt thự này vào danh sách tài sản tranh chấp là phi lý, đồng thời đề nghị tòa án loại bỏ.

"Vua hài" Châu Tinh Trì là diễn viên, đạo diễn đặc biệt tài hoa. Tài năng của ông thể hiện rõ qua các bộ phim như Tuyệt Đỉnh Kung Fu, Vua Hài Kịch, Đội Bóng Thiếu Lâm, Đại Thoại Tây Du,...

Phim hài của Châu Tinh Trì thậm chí còn được coi như 1 hiện tượng văn hóa được giới chuyên môn nghiên cứu. Có thể nói rằng, địa vị của ông trong giới điện ảnh Hoa ngữ giống như Chaplin trong lịch sử điện ảnh thế giới .

Tháng 10/1996, Châu Tinh Trì dùng 83,8 triệu HKD (226 tỉ đồng) mua đứt khu biệt thự cao cấp 4 tầng trên con phố đắt đỏ Pollock Path (Phổ Lạc đạo) của Hồng Kông làm nơi ở. Việc này đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao của dư luận lúc bấy giờ.

Tháng 3/2004, Châu Tinh Trì chuyển nhượng khu biệt thự này với giá 200 triệu HKD (540 tỉ đồng). Sau đó, ông đầu tư thêm 320 triệu HKD (864 tỉ đồng) mua khu bungalow trên đỉnh núi Thái Bình (Victoria Peak), nơi đắt đỏ nhất thế giới với nhiều gia đình giàu có sinh sống tại đây.

Tiếp sau đó, Châu Tinh Trì mua 2 gian hàng ở địa điểm "miếng đất miếng vàng" Sin Tat Plaza và cho thuê lại với giá mỗi tháng 230.000 HKD (621 triệu đồng). Năm 2004, ông bán đứt hai gian hàng trên với giá 43 triệu HKD (116 tỉ đồng).

Ngoài khả năng diễn xuất thiên tài, Châu Tinh Trì còn là một nhà đầu tư bất động sản đại tài. Vua hài Hong Kong sở hữu vô số lô đất đắt giá ở khắp xứ Hương Cảng. Ước tính khối tài sản của Châu Tinh Trì lên tới 1,5 tỷ HKD (hơn 4 nghìn tỷ đồng).

Giàu có là thế nhưng trong cuộc sống thường ngày Châu Tinh Trì chỉ đi xe đạp thay vì lái xế hộp sang trọng. Trang phục của Tinh gia cũng toàn là đồ thể thao giản dị, chính vì vậy Châu Tinh Trì còn gắn liền với cái tên "Ông hoàng bủn xỉn" trong làng giải trí.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại