Người thiết kế Bảo tàng Đạo Mẫu của Xuân Hinh - KTS Nguyễn Hà đoạt giải Moira Gemmill

Mai Mai |

Dự án Bảo tàng Đạo Mẫu là cơ sở hàng đầu giúp KTS Nguyễn Hà được đề cử và đoạt giải Moira Gemmill.

Ngày 8/3 (theo giờ Việt Nam), tại Trung tâm Kiến trúc Canada ở Montreal, kiến trúc sư (KTS) Việt Nam Nguyễn Hà đã được xướng tên với giải thưởng Moira Gemmill - giải dành cho kiến trúc sư dưới 45 tuổi trên toàn thế giới có triển vọng hoặc đã có những thành tựu xuất sắc.

Trước đó, KTS Nguyễn Hà được để cử Top 4 Giải thưởng Moira Gemmill năm 2024 với các đối thủ gồm: Kim Courrèges (Pháp), Joana Dabaj (Lebanon) và Noelia Monteiro (Brazil).

Người thiết kế Bảo tàng Đạo Mẫu của Xuân Hinh - KTS Nguyễn Hà đoạt giải Moira Gemmill- Ảnh 1.

KTS Nguyễn Hà.

Chia sẻ về quá trình đề cử và đoạt giải thưởng, KTS Nguyễn Hà cho biết, phía ban tổ chức đã tự liên lạc và đề nghị đề cử cô vào danh mục của giải thưởng Moira Gemmil 2024. Dự án được đề cập đến và là cơ sở hàng đầu để xem xét đề cử lần này cho KTS Nguyễn Hà chính là Bảo tàng Đạo Mẫu do cô thiết kế và chủ đầu tư là nghệ sĩ Xuân Hinh.

Sau khi lọt vào đề cử, ban tổ chức đã cử người đến tận nơi để thăm quan văn phòng và phỏng vấn Nguyễn Hà. Đến tận nơi các công trình của cô để quan sát và viết bài nhận định. KTS Nguyễn Hà cũng phải trình bày, bảo vệ online với ban giám khảo của giải thưởng về con đường kiến trúc, quan điểm kiến trúc của mình thông qua các dự án cô thiết kế.

Ban giám khảo là 5 người có uy tín hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc và nghệ thuật, họ là kiến trúc sư hành nghề, là các giám đốc bảo tàng, là giám tuyển cho các hoạt động kiến trúc và nghệ thuật, từ khắp nơi trên thế giới như Anh Quốc, Canada, Tiệp Khắc, Brazil...

Người thiết kế Bảo tàng Đạo Mẫu của Xuân Hinh - KTS Nguyễn Hà đoạt giải Moira Gemmill- Ảnh 2.
Người thiết kế Bảo tàng Đạo Mẫu của Xuân Hinh - KTS Nguyễn Hà đoạt giải Moira Gemmill- Ảnh 3.
Người thiết kế Bảo tàng Đạo Mẫu của Xuân Hinh - KTS Nguyễn Hà đoạt giải Moira Gemmill- Ảnh 4.

Bảo tàng Đạo Mẫu của Xuân Hinh là cơ sở hàng đầu giúp KTS Nguyễn Hà đoạt giải thưởng.

Do không kịp xin visa sang tham dự và nhận giải nên KTS Nguyễn Hà chỉ gửi clip sang cho ban tổ chức. Trong clip cô chọn nói tiếng Việt với niềm tự hào chứ không sử dụng ngôn ngữ toàn cầu.

"Giải thưởng này có một ý nghĩa to lớn với tôi, tôi thấy rất là vinh dự, ngạc nhiên. Trong tôi luôn có một câu hỏi tự vấn rằng sự bảo thủ và lòng kiên định luôn có một ranh giới nhưng nó thật sự mong manh. Việc nhận giải thưởng lần này đã biến những nỗ lực tưởng chừng như vô vọng, tưởng chừng như đâm đầu vào đá của tôi đã trở thành lời ngợi ca dành cho lòng kiên định...", trích chia sẻ của KTS Nguyễn Hà trong clip.

Bảo tàng Đạo Mẫu được xây dựng bởi sự đồng lòng giữa kiến trúc sư Nguyễn Hà và nghệ sĩ Xuân Hinh. Công trình được thực hiện trên quan điểm, tư tưởng khai phóng, vượt qua mọi rào cản vô hình trong quan niệm sáng tạo.

5 triệu viên ngói cũ, thu thập và hoàn thiện trong 5 năm nhằm bao bọc và tôn vinh không gian thiêng liêng của một khu vườn cổ thụ trên 50 năm tuổi.

Người thiết kế Bảo tàng Đạo Mẫu của Xuân Hinh - KTS Nguyễn Hà đoạt giải Moira Gemmill- Ảnh 5.

KTS Nguyễn Hà sinh năm 1980 tại Hà Nội, sau khi tốt nghiệp khoa Kiến - Trúc, Đại học Xây dựng cô nhân học bổng cao học toàn phần của chính phủ Thụy Sĩ tại Học viện Kỹ thuật Liên bang Thụy Sĩ. Năm 2010 cô về nước mở văn phòng kiến trúc với 2 KTS Laurent Cantalau và Kurt Aellen (Thụy Sĩ). 

Cuối năm 2023, công trình Bảo tàng Đạo mẫu do cô thiết kế lọt vào danh sách 14 công trình kiến trúc hay nhất thế giới do tạp chí Domus bình chọn.

KTS Nguyễn Hà từng khiến công chúng ngạc nhiên khi thực hiện triển lãm "Kẻ lữ hành kỳ dị" hay là câu chuyện của "Những dự án bị từ chối" với 24 mô hình là những đồ án đã dựng lên hoàn chỉnh nhưng bị bỏ ngỏ hoặc những ý tưởng vừa mới thành hình đã bị dập tắt… bởi những lý do rất "trời ơi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại