Người thay bầu Đức giữ két VFF: Vừa xay lúa, vừa bế em

Tú Anh |

Khi chiếc ghế Chủ tịch VFF khóa VIII đang rất "nóng", thì ghế Phó chủ tịch phụ trách tài chính lại không có nhiều người đủ khả năng gánh vác, nên gần như sẽ phải kiêm nhiệm.

Trước Đại hội VFF khóa VIII, vấn đề nhân sự đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Chiếc ghế tân Chủ tịch VFF đang là tâm điểm chú ý, khi có ít nhất 3 ứng viên chính thức lộ mặt.

Thực tế, những nhân vật này đã vận động hành lang từ cách đây nhiều tháng, tuy nhiên đây mới là thời điểm quyết định tới thành công. Người đang có ưu thế lớn nhất là Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, với 22 phiếu từ các đội bóng V-League, hạng Nhất, hơn các đối thủ còn lại khá nhiều lần.

Trong khi cuộc đua tới ghế Chủ tịch được dự báo sẽ rất "nóng", thì ở ghế Phó chủ tịch, cụ thể là vị trí phụ trách tài chính, lại không có nhiều ứng viên có đủ điều kiện đáp ứng.

Người thay bầu Đức giữ két VFF: Vừa xay lúa, vừa bế em - Ảnh 1.

Bầu Đức mới để lại một dấu ấn lịch sử với bóng đá Việt Nam là mời về HLV Park Hang-seo, người đã cùng U23 Việt Nam đoạt ngôi vị Á quân U23 châu Á 2018.

Trong nhiều nhiệm kỳ qua, bầu Đức luôn là người không thể thay thế ở ghế Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính. Ông bầu phố Núi nổi tiếng là người nói được, làm được, và nói có nhiều người nghe, làm có kết quả.

Dấu ấn gần nhất của bầu Đức chính là quyết định mời HLV Park Hang-seo về dẫn dắt ĐTVN và U23 Việt Nam thay cho Hữu Thắng. Đó là quyết định hoàn toàn đúng đắn, thành công mĩ mãn của cá nhân bầu Đức, khi ngay lập tức bóng đá Việt Nam làm nên kỳ tích dưới thời HLV người Hàn Quốc.

Việc bầu Đức xin thôi là điều không ai ở VFF muốn. Thậm chí trong nhiệm kỳ qua, nhiều lần ông bầu phố Núi đã có đơn xin thôi việc nhưng đã không được BCH VFF thông qua. Vì vậy, ông Đoàn Nguyên Đức buộc phải ngồi ghế tới hết nhiệm kỳ, tức là sẽ chính thức nghỉ ở Đại hội VFF khóa VIII sắp tới.

Ngay từ bây giờ, VFF đã phải tìm người để bàn giao công việc của bầu Đức. Tìm được ai làm được như bầu Đức thực sự là một bài toán nan giải, bởi không có nhiều người dám xung phong "nhảy vào lửa", ngồi chiếc ghế rất quan trọng liên quan tới chuyện tài chính.

Người thay bầu Đức giữ két VFF: Vừa xay lúa, vừa bế em - Ảnh 2.

Vừa lên làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VPF, bầu Tú đã kiếm được hợp đồng quan trọng với Công ty Động lực (Ảnh: Dư Hải).

Và cuối cùng thì VFF vẫn tìm được người được cho là xứng đáng nhất: bầu Tú - nhân vật duy nhất được đề cử cho tới lúc này. Bầu Tú chẳng phải là nhân vật xa lạ gì với bóng đá Việt Nam, khi nhiều năm âm thầm đầu tư cho futsal và mới đây trúng ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF.

So với bầu Đức, bầu Tú có mặt thua kém, nhưng cũng có những điểm mạnh của riêng mình. Nói đâu xa, ngay khi tiếp quản ghế Chủ tịch VPF, bầu Tú đã mang về bản hợp đồng tài trợ cho mùa giải 2018 (trước đó Toyota đã rút lui sau 3 năm tài trợ).

Không có nhiều kinh nghiệm quản lý tài chính như bầu Đức, nhưng ít ra bầu Tú cũng là người đứng đầu của một doanh nghiệp lớn, một công ty chịu trách nhiệm tổ chức giải V-League.

Sẽ chẳng có gì phải chê bầu Tú cả, nhưng lo lắng thì lại có. Với công việc đang làm ở VPF, chưa kể với hai đội bóng Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc, cùng công ty của mình, ông Tú có cả núi công việc cần giải quyết.

"Một tháng làm việc ở VPF, tôi bay ra bay vào giữa Hà Nội, TP.HCM không biết bao nhiêu lần, công việc quá nhiều, chất cao như núi", bầu Tú thừa nhận.

Ở VPF, ngoài ghế Chủ tịch, vừa qua bầu Tú còn kiêm nhiệm thêm cả ghế Tổng giám đốc, đồng nghĩa với việc ông bầu này kín thời gian làm việc. Vì thế, khi mà bầu Tú được đề cử thay bầu Đức ở VFF, nhiều người vừa mừng lại vừa lo, khi ông ôm đồm quá nhiều công việc.

Bóng mờ phía sau màn "tổng công kích" VFF của HLV Hữu Thắng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại