Câu chuyện thể thao: 'Tủm tỉm' cùng Lê Tấn Tài

Tùy Phong |

Khi ông anh vợ Đào Văn Phong - đồng đội cũ và là người bạn thân, vừa nâng cao chức vô địch Siêu Cúp QG 2017 trong màu áo Quảng Nam, thì Lê Tấn Tài vẫn miệt mài quần thảo cùng B.Bình Dương...

1. Quân của HLV Trần Minh Chiến, Tấn Tài (34 tuổi) và Anh Đức (33 tuổi) là những người già nhất, là người "Mohican cuối cùng" ở Thủ Dầu Một và thậm chí ở cả V-League 2018. Tấn Tài và Đào Văn Phong (đều sinh năm 1984) cùng lứa cầu thủ sinh từ 83-85 của bóng đá Khánh Hoà, học trò thầy Hổ và phát tiết khá sớm.

Năm 2004, ở tuổi 20 và còn đang chơi ở giải hạng Nhì, Tấn Tài đã được HLV Edson Tavares gọi triệu tập ĐTQG chuẩn bị AFF Cup.

Trên dưới 15 năm chơi bóng đỉnh cao, giành đủ vinh quang sự nghiệp cầu thủ, Tấn Tài vẫn chưa muốn dừng lại và cùng với anh vợ Đào Văn Phong, họ thuộc hàng hiếm của V-League bây giờ với tuổi nghề kéo dài như không có giới hạn.

Lứa cầu thủ giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008, hiện còn mỗi Thành Lương và Tấn Tài đang chơi bóng đỉnh cao, tại các CLB hàng đầu như Hà Nội FC và B.Bình Dương.

So với Tài, Lương "dị" ít hơn 4 tuổi (theo giấy tờ) và vị trí, cũng như vai trò của Thành Lương, kể cũng ít tốn sức hơn đàn anh trong màu áo CLB. Không bia rượu, thuốc lá, đến giọt cafe cũng không nốt, Tấn Tài luôn giữ mình, cũng là giữ lấy cái nghề đã cho anh tất cả.

Tấn Tài không chỉ khéo, quái mà còn cực khoẻ. Nói Tấn Tài là biểu tượng của V-League, e là hơi quá, nhưng anh thực sự là tấm gương sáng để các thế hệ cầu thủ chuyên nghiệp đàn em noi theo. Đến ngay như Công Vinh, trẻ hơn Tài 1 tuổi, cũng đã giải nghệ chuyển hướng đi 2 năm trước.

2. HLV Hoàng Văn Phúc nói Quảng Nam có 2 vị trí, khi ký gia hạn được với hậu vệ đa năng Văn Phong, còn CLB nào có Tấn Tài, đội bóng ấy sở hữu một biểu tượng về tinh thần chiến đấu của một chiến binh và tất cả các vị trí ở hàng tiền vệ. "Cu Tèo" có vẻ không hào sảng, thậm chí là hơi ky bo, kín tiếng và không quảng giao, tất nhiên, không có một cuộc sống phóng túng như các đôi chân tiền tỷ khác.

Điều đó có thể gây chút khó chịu với người ngoài, nhưng anh lại là người có tấm lòng rộng lượng, hướng thiện và thường xuyên làm việc thiện. Với hệ thống trạm xá được xây mới hoặc sửa chữa, xe buýt đưa trẻ em vùng sâu vùng xa đến trường..., mà Tài đã hỗ trợ, ở cái xã nghèo nhất nhì Ninh Hoà, Tấn Tài còn hơn cả một biểu tượng.

Đây là thời của người trẻ, với các đại biểu ưu tú của U23 Việt Nam vừa trở về từ VCK U23 châu Á 2018; tương lai nền bóng đá chắc chắn sẽ thuộc về người trẻ..., nhưng giá trị của những cầu thủ như Tấn Tài sẽ không mất đi, ngược lại phải được "nhân bản".

Bóng đá hay bất cứ địa hạt nào khác của xã hội, cần có những thần tượng và biểu tượng được xây dựng, để lôi kéo, gợi mở. Việc Tấn Tài thường xuyên tìm đến trường học và cô nhi viện ở quê nhà Khánh Hoà có ý nghĩa lớn cho phong trào phát triển bóng đá trẻ địa phương này.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại