Người phụ nữ làm bạn với gần 500 con mèo

Minh Hoa |

Sau khi nghỉ hưu, người phụ nữ 51 tuổi dành toàn bộ thời gian để chăm sóc cho đàn thú cưng gần 500 con gồm cả chó và mèo.

Maryam al-Balushi, nữ công chức đã về hưu ở Oman hiện chung sống với 480 con mèo và 12 con chó. Mỗi tháng bà chi tới 7.800 USD (hơn 180 triệu đồng) cho việc mua thức ăn và các chi phí chăm sóc, khám chữa bệnh cho chúng.

Người phụ nữ làm bạn với gần 500 con mèo - Ảnh 1.

Maryam al-Balushi đang nuôi gần 500 con mèo. (Ảnh: New York Post)

Mọi chuyện bắt đầu từ cách đây 12 năm, khi con trai Maryam muốn nuôi thú cưng nên mang về nhà một chú mèo Ba Tư nhỏ. Ban đầu bà không đồng ý với quyết định này vì hiểu con trai sẽ không quan tâm hay chăm sóc con vật. Nhưng càng ngày Maryam càng quen dần với sự xuất hiện của chú mèo đáng yêu và cuối cùng chính bà là người không thể sống nếu thiếu nó. “Tôi chăm sóc, cho nó ăn, tắm rửa sạch sẽ, đưa đi bác sĩ khám và dành nhiều thời gian cho nó", Maryam cho hay.

Năm 2011, Maryam bị trầm cảm nặng nhưng nhờ có chú mèo bà đã vượt qua được quãng thời gian đen tối. Từ đó, bà dành tình yêu đặc biệt cho loài vật này. Những năm sau, bà còn nhận nuôi thêm những con mèo đi lạc trong khu vực. Biết Maryam chuyên cưu mang chó mèo hoang, nhiều gia đình không có điều kiện nuôi đã để thú cưng của mình trước cửa nhà bà.

Tuy nhiên khi số lượng vật nuôi nhiều lên, những người hàng xóm xung quanh tỏ ra khó chịu và tố cáo bà tới chính quyền địa phương. Năm 2014, bà phải mua nhà riêng để tiếp tục nuôi thêm nhiều con vật tội nghiệp khác.

Cứ mỗi lần tan sở, Maryam lại vội vàng về nhà cho thú cưng ăn và gần như mọi chi phí chăm sóc đều do bà chi trả. Nhưng sau khi chia sẻ câu chuyện nuôi chó, mèo trên mạng xã hội , bà đã nhận được nhiều sự ủng hộ về cả tinh thần lẫn vật chất của những người yêu động vật.

Giờ đây khi đã về hưu, Maryam al-Balushi có thể dành toàn bộ thời gian ở nhà chăm sóc đàn thú cưng đông đúc của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại