Người phụ nữ ho, sốt sau khi trở về từ BV Bạch Mai âm tính với virus SARS-COV-2

Ngọc Tú |

Dù được cán bộ y tế xuống điều tra dịch tễ, nhưng bà H. không nói đi khám ở bệnh viện Bạch Mai về. Chỉ đến khi có biểu hiện ho, sốt, người phụ nữ này mới nhận trước đó có đến bệnh viện.

Tối 2/4, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa xét nghiệm xong mẫu bệnh phẩm của bà C.T.H. (trú xã Nghĩa Thuận, TX. Thái Hòa) có biểu hiện ho, sốt sau khi đi từ Bệnh viện Bạch Mai về.

Kết quả cho thấy, người phụ nữ này âm tính với virus SARS-COV-2.

Mặc dù có kết quả âm tính nhưng người này vẫn đang tiếp tục điều trị và cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An trong vòng 14 ngày.

Trước đó, ngày 20/3, biết bà Cao T.H. (trú xã Nghĩa Thuận) di chuyển từ Hà Nội về quê nên lực lượng chức năng y tế đã xuống nhà bà để kiểm tra, điều tra dịch tễ. Thời điểm này, bà H. khai chỉ ra Hà Nội và khám ở các phòng khám tư.

Người phụ nữ ho, sốt sau khi trở về từ BV Bạch Mai âm tính với virus SARS-COV-2 - Ảnh 1.

Bệnh viện đa khoa Tây Bắc nơi đang điều trị cho bà H.

Lực lượng chức năng y tế TX. Thái Hòa đã nhắc nhở bà H. cần đeo khẩu trang và hạn chế đi lại trong thời gian này. Vì theo lời khai bà H. thì người này không thuộc diện phải cách ly.

Đến ngày 1/4, bà H. có biểu hiện ho, sốt, đau họng nên đã đến Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An để thăm khám.

Tại đây, bà H. mới khai nhận trước đó có đưa con đi khám ở khoa Thần Kinh (Bệnh viện Bạch Mai) về. Lúc này, lực lượng chức năng liền đưa bà H. vào diện cách ly đồng thời thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đến lấy mẫu để xét nghiệm Covid-19.

Chiều 1/4, lực lượng chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm của bà H. để xét nghiệm, tiến hành rà soát những nơi bà H. đã đến và những người bà H. đã tiếp xúc gần để yêu cầu hạn chế đi lại.

Cơ quan chức năng sau đó cũng rà soát những người từng tiếp xúc gần với bà H. để có phương án chuẩn bị sau khi có kết quả xét nghiệm.

"Có khoảng 50 người ở các xóm trên địa bàn xã tiếp xúc gần với bà H. Tạm thời những người này sẽ hạn chế đi lại, buộc phải đeo khẩu trang", Chủ tịch xã Nghĩa Thuận nơi bà H. cư trú cho biết.

Người phụ nữ ho, sốt sau khi trở về từ BV Bạch Mai âm tính với virus SARS-COV-2 - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại