Người phụ nữ bị cưỡng bức tập thể ngay trước mặt các con nhưng lời khẳng định của cảnh sát sau đó là điều gây phẫn nộ nhất

CHI CHI |

Không chỉ bất bình trước hành vi thú tính của các tội phạm, dư luận còn tỏ thái độ phẫn nộ hơn với phía cảnh sát điều tra.

Theo BBC đưa tin, vào ngày 20/3 vừa qua, tòa án Pakistan đã đưa ra phán quyết về vụ án hiếp dâm, cướp tài sản gây chấn động dư luận nước này suốt nhiều tháng qua.

Vào tối ngày 9/9/2020, khi nạn nhân (được giấu tên) đang lái ô tô trên đường cao tốc ở thành phố Lahore thì xe hết xăng. Trên xe còn có 2 con của cô. Trong lúc chờ đợi đội cứu hộ, 2 người đàn ông tên Abid Malhi và Shafqat Ali Bagga đã ngang nhiên đột nhập vào xe ô tô của 3 mẹ con. Sau đó, chúng cướp tiền, trang sức của nạn nhân và cưỡng hiếp tập thể cô ngay trước mặt 2 đứa con nhỏ đang kinh hãi tột độ. Thực hiện xong hành vi tội ác, hai tên này đã bỏ trốn. Nạn nhân cũng phải chịu nhiều tổn thương về thể chất vì đã bị hai kẻ thủ ác đánh đập nhằm khống chế.

Người phụ nữ bị cưỡng bức tập thể ngay trước mặt các con nhưng lời khẳng định của cảnh sát sau đó là điều gây phẫn nộ nhất - Ảnh 1.

Hai tên thủ ác đã bị kết án tử hình

Nhưng điều khiến vụ việc bùng nổ và gây bất bình mạnh mẽ là do thái độ của cảnh sát. Ông Umar Sheikh - cảnh sát trưởng thành phố Lahore đã gây sốc khi tuyên bố khẳng định nạn nhân mới là người có lỗi:"Sự việc xảy ra là do người phụ nữ đó đã ra đường vào ban đêm. Trong xã hội Pakistan, việc phụ nữ ra ngoài khi đã muộn bị ngăn cấm. Nạn nhân là một người lai Pháp - Pakistan và định cư tại Pháp, cô ấy đã sai khi nghĩ rằng an ninh ở đây cũng tốt như ở châu Âu".

Người đứng đầu cơ quan điều tra, bảo vệ an ninh của thành phố còn tiếp tục đặt ra câu hỏi tại sao nạn nhân không chọn đi đường đông đúc hơn và tại sao cô không kiểm tra xăng trước khi đi. Thậm chí ông Sheikh không chỉ khẳng định một lần mà còn kiên quyết giữ thái độ đổ tội và lên án gay gắt người phụ nữ trong nhiều lần được phỏng vấn.

Người phụ nữ bị cưỡng bức tập thể ngay trước mặt các con nhưng lời khẳng định của cảnh sát sau đó là điều gây phẫn nộ nhất - Ảnh 2.

Cảnh sát trưởng Sheikh nhiều lần lên tivi mắng nhiếc và buộc tội nạn nhân

Dư luận Pakistan ngay lập tức thể hiện sự bất bình trước những tuyên bố của vị cảnh sát trưởng. Nhiều cuộc biểu tình đã được tổ chức suốt nhiều tháng ở các thành phố khắp Pakistan - nơi có số lượng tội phạm hiếp dâm rất cao để đòi công bằng lại cho nạn nhân và yêu cầu chính quyền quản lý chặt chẽ, tăng cao hình phạt với tội phạm hiếp dâm. Theo nghiên cứu, tại đất nước này chỉ có 3% vụ hiếp dâm được xét xử và kết án. Bên cạnh đó, phụ nữ nước này cũng lên tiếng đấu tranh xóa bỏ định kiến xã hội luôn đổ lỗi cho nạn nhân.

Người phụ nữ bị cưỡng bức tập thể ngay trước mặt các con nhưng lời khẳng định của cảnh sát sau đó là điều gây phẫn nộ nhất - Ảnh 3.

Phụ nữ Pakistan xuống đường biểu tình vì quá bất bình trước sự việc

Chiến dịch biểu tình lớn đã có kết quả khả quan khi vào tháng 12/2020, Pakistan ban hành điều luật mới tăng hình phạt đối với tội hiếp dâm.

Ngày 20/3 vừa qua, Abid Malhi và Shafqat Ali Bagga bị kết tội hiếp dâm, cướp tài sản và nhận án tử hình. 2 thủ phạm phải ngồi tù 14 năm trước khi thi hành án tử hình bằng cách treo cổ. Tuy nhiên, luật sư bào chữa của các bị cáo cho biết họ sẽ kháng cáo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại