Người phụ nữ bị cả làng vây đánh nhập viện vì nghi bắt cóc trẻ em

Bảo Ngọc |

Chị Mai đang đi trên đường thì có tiếng hô "bắt cóc trẻ em" nên nhiều người dân trong làng lao ra vay bắt, đánh đập dã man phải nhập viện.

Ngày 5/4, Công an xã Nam Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) cho biết vừa bàn giao cho gia đình một người phụ nữ mắc bệnh tâm thần bị người dân làng Hà Trang đánh đập dã man vì bị vu oan bắt cóc trẻ em.

Sự việc xảy ra vào tối 4/4. Vào thời điểm trên, người phụ nữ đang đi lang thang trên Quốc lộ 12A, đoạn qua thôn Hà Trung.

"Có người vu vạ cho người phụ nữ lạ mặt, hô "bắt cóc trẻ em" nên nhiều người dân trong làng lao ra vây bắt, đánh đập dã man.

Chúng tôi nhận được tin báo đến nơi mới giải cứu được nạn nhân và đưa đi bệnh viện", đại diện công an xã Nam Hóa nói.

Người bị dân làng Hà Trang đánh đập dã man là chị Đinh Thị Mai (SN 1978, trú xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa). Chị Mai được xác định mắc bệnh tâm thần từ nhỏ và đi lang thang xin ăn khắp nơi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại