Người phóng hoả phòng trọ khiến 3 nạn nhân tử vong ở Sài Gòn đối diện mức án nào?

Kỳ Hoa |

Theo luật sư, việc hung thủ giết nhiều người và có nạn nhân dưới 16 tuổi đã đủ cơ sở cấu thành tội Giết người, với mức án cao nhất lên đến tử hình.

Ngày 13/6, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPH.CM đã bắt được nghi phạm phóng hỏa đốt căn nhà trọ khiến 3 người tử vong ở quận Bình Tân vào sáng 12/6.

Nghi phạm tên N.Ch. (khoảng 55 tuổi, biệt danh là Cụt). Hiện công an đang tiến hành lấy lời khai làm rõ động cơ của người này.

Trước đó, qua trích xuất camera, công an xác định 1 người đàn ông đi xe máy tới căn nhà trọ, đặt các thùng xốp nhỏ ở phòng nạn nhân Đ.T.D. (35 tuổi) rồi châm lửa đốt. Sau khi gây án, người này tẩu thoát.

Người phóng hoả phòng trọ khiến 3 nạn nhân tử vong ở Sài Gòn đối diện mức án nào? - Ảnh 1.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV

Liên quan vụ án, luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng, nếu thủ phạm có hành vi khoá cửa ngoài rồi phóng hỏa đốt nhà là trong ý chí chủ quan của người thực hiện hành vi phạm tội đã muốn tước đoạt mạng sống người khác. "Việc khoá cửa ngoài nhằm làm cho bị hại không thoát được", luật sư Hùng nhấn mạnh.

Theo đó, luật sư cho rằng nếu đúng hành vi trên thì đã đủ yếu tố cấu thành tội Giết người đối với hung thủ. "Trong trường hợp này, người phóng hoả sẽ bị định khung giết nhiều người, giết người dưới 16 tuổi, có thể bị truy tố theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 với mức hình phạt cao nhất lên đến tử hình", luật sư Hùng nêu.

Theo nội dung vụ việc, rạng sáng 12/6, người dân sinh sống ở khu vực con hẻm đường 21E, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM phát hiện khói lửa bốc lên ở 1 căn nhà trọ trên đường này.

Lúc này, người dân dùng nước, bình chữa cháy tìm cách dập lửa nhưng không thành công. Sự việc được báo cho công an.

Nhận tin, công an có mặt tiến hành dập lửa chữa cháy. Sau khi dập lửa xong, lực lượng phát hiện có 3 người tử vong bên trong nhà trọ.

Chủ nhà trọ cho biết, người phụ nữ hành nghề buôn bán trái cây ở chợ Cây Da Sà khoảng 2 năm nay. Riêng 2 người thiếu niên tới chơi và ngủ lại mới đây.

Một số người dân gần hiện trường cho biết, nguyên nhân ban đầu có thể do mâu thuẫn tình cảm nên có người phóng hoả đốt nhà trọ khiến 3 người này tử vong.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định nhiều tài sản vật dụng trong căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Cả 3 nạn nhân được xác định là chị Đ.T.D. (35 tuổi), cháu Đ.V.T. (13 tuổi) và cháu L.V.H. (12 tuổi) tử vong do bị bỏng và ngạt khí.

Điều 123 Bộ Luật hình sự 2015 quy định tội Giết người:

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 2 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại