Người nhện U21 VN: "Nếu thầy Park trao cơ hội, tôi sẽ cố gắng trụ lại U22 VN"

Hải Bình - Ảnh: Quang Minh |

Thủ môn Dương Tùng Lâm tự tin sẽ trụ lại được U22 Việt Nam nếu được HLV Park Hang-seo trao cơ hội sau khi thi đấu ấn tượng tại giải U21 Quốc tế 2019.

Trong lần đầu đứng trong khung gỗ của U21 Việt Nam tham dự giải U21 Quốc tế 2019. Thủ môn Dương Tùng Lâm đã cho thấy được khả năng phản xạ cực kỳ tốt của mình. Cầu thủ thuộc biên chế của U21 Hà Nội chính là người hùng của đội nhà trong hành trình bảo vệ thành công ngôi vương của giải đấu.

Chia sẻ sau khi cùng các đồng đội đăng quang tại giải U21 Quốc tế, "người nhện" của U21 Việt Nam cho biết: "Tôi đã tập luyện và nỗ lực rất nhiều để có được ngày hôm nay. Tôi hạnh phúc với những gì mình đã đạt được và mong rằng sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai. Đây chính là đòn bẩy giúp tôi tự tin hơn nữa trong sự nghiệp thủ môn của mình.

Thực sự, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu được HLV Park Hang-seo điển tên mình vào đội U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30. Mình lên sau nên phải cố gắng hơn các anh lớn. Nhưng tôi tự tin mình sẽ trụ lại được ở danh sách cuối cùng nếu phấn đấu hơn 200% sức có thể".

Người nhện U21 VN: Nếu thầy Park trao cơ hội, tôi sẽ cố gắng trụ lại U22 VN - Ảnh 1.

Dương Tùng Lâm thi đấu như lên đồng trong trận chung kết giải U21 Quốc tế 2019 giữa U21 Việt Nam gặp Sinh viên Nhật Bản. Ảnh: Quang Minh.

"Tôi có được ngày hôm nay là nhờ công sức rất lớn của các thầy HLV thủ môn ở Hà Nội. Giải này và trước đó là giải U21 Quốc gia, tôi được thầy Dương Hồng Sơn chỉ dạy rất nhiều về cách ra vào sao cho hợp lý. Thầy còn chỉ cho tôi việc làm sao chỉ huy được hàng phòng ngự phải luôn luôn tập trung", Dương Tùng Lâm cho biết.

Ở giải đấu vừa kết thúc, Dương Tùng Lâm gần như là lựa chọn số 1 của HLV Dương Hồng Sơn trong khung gỗ của U21 Việt Nam. Trong trận chung kết, Dương Tùng Lâm thi đấu như lên đồng khi xuất sắc cản phá 1 quả 11m và nhiều lần khiến cho các tiền đạo của Sinh viên Nhật Bản nản lòng với những tình huống cản phá bóng ngoài sức tưởng tượng.

Chính phong độ ấn tượng của Dương Tùng Lâm giúp anh nhận được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết. Đồng thời, "người nhện" của U21 Việt Nam cũng đạt luôn danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải. Đây chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của Dương Tùng Lâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại