Nhà vô địch AFF Cup 2008: "Tôi hạnh phúc với chức vô địch đầu tiên cùng U21 Việt Nam"

Hải Bình |

Đó là chia sẻ của HLV Dương Hồng Sơn sau khi cùng U21 Việt Nam giành chức vô địch giải U21 Quốc tế.

Hai ngày sau khi nhận thất bại 1-2 trước Sinh viên Nhật Bản, U21 Việt Nam đã đòi lại được món nợ này. Thầy trò HLV Dương Hồng Sơn còn đăng quang tại giải U21 Quốc tế 2019 sau khi đánh bại đối thủ với tỉ số thuyết phục 2-0.

Chia sẻ trong lần đầu bước lên đỉnh vinh quang trong vai trò thuyền trưởng U21 Việt Nam, nhà vô địch AFF Cup 2008 cho biết: "Tôi thực sự hạnh phúc với chức vô địch đầu tiên cùng U21 Việt Nam. Danh hiệu này rất ý nghĩa với tôi vì nó là chiếc cúp vô địch đầu tiên khi tôi chuyển sang nghiệp huấn luyện.

Trước mắt tôi sẽ cố gắng hoàn thành xong khoá học HLV bằng A còn dang dở rồi mới tính tiếp. Danh hiệu này xin dành tặng cho gia đình và vợ con tôi. Những người đã luôn ở bên cạnh trong những bước đầu của sự nghiệp huấn luyện viên".

Nhà vô địch AFF Cup 2008: Tôi hạnh phúc với chức vô địch đầu tiên cùng U21 Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Dương Hồng Sơn đã có danh hiệu vô địch đầu tiên trong sự nghiệp cầm sa bàn. Ảnh: Quang Minh.

"Như các bạn đã thấy, tôi cũng đã nói nhiều lần rồi, HLV Park Hang-seo nên trao thêm cơ hội cho Danh Trung, Xuân Tú, Văn Tới và cả Tùng Lâm nữa. Tất cả học trò của tôi đều rất khát khao được thể hiện mình ở U22 Việt Nam.

Tôi biết, HLV Park Hang-seo chắc chắn đã có cho riêng mình những sự lựa chọn rồi. Hôm nay chắc chắn ông ấy cũng sẽ xem trận đấu này. Tôi chờ tin vui từ các học trò của mình, rất mong nó sớm đến để tất cả được sống với mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp", HLV Dương Hồng Sơn cho hay.

Nhận xét về trận chung kết vừa kết thúc, HLV Dương Hồng Sơn cho hay: "Cả U21 Việt Nam và Sinh viên Nhật Bản đều đã giấu hết những cầu thủ và kể cả chiến thuật cho trận chung kết này. Thế nên, kết quả trận đấu cuối vòng bảng không có gì quá quan trọng. Đó là cơ hội cho những người ít được ra sân.

Hôm nay, cả hai đội đã tung những quân bài tốt nhất vào sân và những gì diễn ra đã chứng minh chúng tôi xứng đáng có mặt ở trận đấu cuối cùng. Sinh viên Nhật Bản thực sự hay và đáng gờm. Họ chỉ thiếu 1 chút may mắn hôm nay thôi. Cơ hội ghi bàn họ nhiều hơn Việt Nam nhưng vấn đề là không tận dụng thành công".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại