Người Nhật kéo nhau dán phân chim giả lên yên xe để chống trộm cắp

JJJ |

Hóa ra biện pháp tâm lý lại có khả năng chống trộm.

Dù trên internet có không ít vụ án nghiêm trọng xảy ra tại Nhật Bản, không phải ai cũng biết rằng xứ sở hoa anh đào lại có tỷ lệ phạm tội khá thấp trên thế giới.

Tuy nhiên, người dân Nhật vẫn vô cùng khó chịu vì thi thoảng vẫn mất cái ô hoặc xe đạp, xe máy.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản năm 2018 thì: Có gần 184.000 chiếc xe đạp mất trộm dù hơn 40% trong số đó đã được khóa cẩn thận.

Để đối phó với tình trạng đó, nhà bán lẻ Village Vanguard đã nghĩ ra cách ứng dụng... phân chim để chống trộm.

Người Nhật kéo nhau dán phân chim giả lên yên xe để chống trộm cắp - Ảnh 1.

Cục trắng trắng dính trên yên xe không phải phân chim thật.

Về cơ bản, nó làm từ cao su và được đặt tên là "Sticker phân chim chống trộm" (Bird Poo Crime Prevention Stickers). Không chỉ trông như thật, Village Vanguard còn thêm vào đó kết cấu "lổn nhổn" của đồ ăn chưa tiêu hóa hết.

Người Nhật kéo nhau dán phân chim giả lên yên xe để chống trộm cắp - Ảnh 2.

Vậy thứ này chống trộm như thế nào?

Thật tình mà nói, kẻ trộm sẽ lựa những chiếc xe trông sáng bóng, sạch sẽ nhất để bán cho được tiền. Và có vẻ như, chúng sẽ chừa đám xe cộ dính phân chim ra chăng?

Người Nhật kéo nhau dán phân chim giả lên yên xe để chống trộm cắp - Ảnh 3.

Theo quảng cáo của Village Vanguard thì "Sticker phân chim chống trộm" có tác dụng với cả xe máy. 

Dù chưa có bất kỳ nghiên cứu hay kiểm tra nào xác nhận tác dụng của món đồ kì dị nói trên, nó vẫn được bán với giá 1.430 yên (hơn 310.000 đồng) cho 1 pack 3 miếng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại