Người nhà nạn nhân gây náo loạn khiến ông Hàn Đức Long không được nghe lời xin lỗi

Hoàng Đan - T.S |

Hàng chục người thân của nạn nhân vụ án đã gây náo loạn tại hội trường UBND xã Phúc Sơn, khiến ông Hàn Đức Long không được nghe lời xin lỗi vì bị kết án oan.

Theo ghi nhận, ngay từ đầu giờ chiều, tại hội trường trụ sở UBND xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang), nơi TAND cấp cao tại Hà Nội tổ chức công khai xin lỗi "tử tù" Hàn Đức Long đã có rất đông người dân địa phương đến để chứng kiến sự việc.

Trong đó có gần 20 người tự nhận là gia đình của cháu Nguyễn Thị Y., nạn nhân của vụ án đến phản đối, ngăn cản việc xin lỗi của Tòa án.

Để bảo đảm an ninh trật tự cho buổi xin lỗi công khai, Công an huyện Tân Yên, Công an xã Phúc Sơn đã được huy động. Nhóm người trên đã có những hành động quá khích như giật tung tấm bảng ghi dòng chữ "công khai xin lỗi" của BTC.

Người nhà nạn nhân gây náo loạn khiến ông Hàn Đức Long không được nghe lời xin lỗi - Ảnh 1.

Người nhà nạn nhân gây náo loạn.

Cầm trên tay di ảnh của cháu Nguyễn Thị Y., một phụ nữ cho biết mình là Nguyễn Thị Mầu, bác của cháu Y cùng gia đình đến phản đối buổi xin lỗi công khai.

Lý do người phụ nữ này đưa ra cho hành động của mình là yêu cầu cơ quan chức năng phải truy tìm được thủ phạm, ông Long cũng không phải bị oan.

Đến 14 giờ 15, tình hình trở nên hỗn loạn, người nhà cháu Y. liên tục dùng giày, dép ném vào lực lượng chức năng, xô bàn ghế, cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Người nhà nạn nhân gây náo loạn khiến ông Hàn Đức Long không được nghe lời xin lỗi - Ảnh 2.

Tấm bảng xin lỗi bị giật xuống.

Dù vậy, đại diện của TAND cấp cao tại Hà Nội vẫn đọc lời xin lỗi ông Hàn Đức Long trong những tiếng nói, la ó hỗn loạn.

Người nhà nạn nhân gây náo loạn khiến ông Hàn Đức Long không được nghe lời xin lỗi - Ảnh 3.

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút, đại diện của TAND cấp cao đã đọc xong lời xin lỗi và rời đi ngay vì người nhà cháu Y. đã trở nên quá khích, lao lên tấn công cả người làm nhiệm vụ bảo vệ buổi xin lỗi ông Hàn Đức Long.

Theo ghi nhận của PV, lời xin lỗi được đọc lên khi ông Hàn Đức Long không có mặt. Ông Long không được nghe lời xin lỗi, không được tặng hoa như những người chịu án oan khác.

Người nhà nạn nhân gây náo loạn khiến ông Hàn Đức Long không được nghe lời xin lỗi - Ảnh 4.

Ông Trần Văn Tuân, Phó chánh án Tòa án nhân dân Tối cao đọc lời xin lỗi.

Sau khi chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân, ông Trần Văn Tuân, Phó chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nói: 

"Chúng tôi xác định các cơ quan tiến hành tố tụng gồm cơ quan điều tra, viện kiểm sát và toà án các cấp sơ thẩm, phúc thẩm cùng có trách nhiệm trong việc xảy ra các sai lầm, thiếu sót trong vụ án ông Hàn Đức Long. Đây là một bài học kinh nghiệm đắt giá...". 

Ông cũng đề nghị, các cấp chính quyền địa phương nhanh chóng khôi phục, giải quyết các quyền, lợi ích hợp pháp của ông Hàn Đức Long theo đúng quy định của pháp luật.

Người nhà nạn nhân gây náo loạn khiến ông Hàn Đức Long không được nghe lời xin lỗi - Ảnh 5.

Ngay sau khi lực lượng chức năng rời đi, người nhà nạn nhân đã lao lên xé cả phông bạt của nhà văn hóa, ra ngoài sân chửi bới, la ó. Đến 14 giờ 35, người nhà cháu Y. mới chịu rời khỏi nhà văn hóa.

Theo hồ sơ vụ án, tối 26/6/2005, người dân xã Phúc Sơn (Tân Yên, Bắc Giang) phát hiện thi thể cháu Nguyễn Thị Y..

Cháu Y. được xác định bị giết hại sau khi bị hiếp dâm. Công an tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc điều tra nhưng phải ra quyết định tạm đình chỉ vụ án sau 4 tháng do không tìm ra thủ phạm.

Tháng 10/2005, công an nhận được đơn của hai mẹ con bà Ngô Thị Khuyến tố cáo bị ông Hàn Đức Long hiếp dâm. Cơ quan điều tra đã bắt giam ông Hàn Đức Long. Ông Long sau đó thú nhận tại cơ quan công an là thủ phạm hiếp dâm và giết cháu Nguyễn Thị Y..

Từ năm 2007 đến năm 2011, qua 4 phiên tòa, ông Hàn Đức Long bị TAND tỉnh Bắc Giang và TAND Tối cao tuyên phạm tội Hiếp dâm trẻ em và Giết người, hình phạt chung là tử hình. Tại các phiên xử và trong suốt thời gian bị bắt, bị cáo Hàn Đức Long liên tục kêu oan.

Năm 2014, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xét xử giám đốc thẩm lần hai, tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm lần hai và phúc thẩm lần hai đối với bị án Hàn Đức Long để điều tra lại.

Sau nhiều lần kết thúc điều tra, trả hồ sơ vụ án, cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối với ông Hàn Đức Long.

Ngày 20/12/2016, Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hiếp dâm, đình chỉ điều tra vụ án đối với ông Hàn Đức Long bị khởi tố về tội "giết người, hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em" và quyết định huỷ bỏ biện pháp tạm giam.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại