Người miền Trung mừng lễ 30 tháng 4 theo cách riêng giữa mùa dịch

ĐS |

Việt Nam những ngày qua đón nhận tín hiệu tích cực trong việc phòng chống dịch Covid-19, dù lệnh cách ly xã hội được gỡ bỏ và người dân vẫn được yêu cầu tránh tụ tập đông người, nhất là trong thời điểm ngày kỷ niệm 30/4-1/5 đến gần.

Vun đắp thêm tình cảm với gia đình

Mới đây, lệnh cách ly xã hội đã được gỡ bỏ sau hơn 3 tuần cả nước chung tay thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ. Có thể thấy, thói quen sinh hoạt của người dân trong thời gian vừa qua đã có những thay đổi để phù hợp với tình hình chung của dịch bệnh.

Mỗi cá nhân đã tạm gác lại những hoạt động không thiết yếu, các buổi gặp gỡ xã giao, bạn bè để dành thời gian chất lượng bên gia đình. Những bữa ăn ấm áp với sự có mặt của đầy đủ thành viên ngỡ đâu chỉ xảy ra trong ngày Tết hay một số dịp đặc biệt, nay lại diễn ra thường xuyên hơn. Mọi người trong nhà có nhiều giờ phút thư giãn, chuyện trò cùng nhau, từ đó thắt chặt tình cảm gia đình.

Với từng cá nhân, nhịp sống chậm lại còn mang đến nhiều thời gian để mỗi người có thể làm những điều mình dự định bấy lâu như học kỹ năng mới, xem phim, đọc sách hay chăm chỉ tập thể dục. Những điều mà trước đây vì mãi chạy theo guồng quay cuộc sống bận rộn mà họ đã chưa thực hiện được cho bản thân. Ở nhà nhiều hơn, mỗi người đã quen với việc tự tạo ra những niềm vui đơn giản và mộc mạc hơn cho cuộc sống. Điều này giúp tăng thêm niềm lạc quan, cái nhìn tích cực vào tương lai mỗi người; và cũng thúc đẩy tinh thần chống dịch của toàn thể nhân dân cả nước.

Mừng ngày 30/4 – 1/5 tại gia, tạo niềm vui theo cách riêng

Cho đến thời điểm hiện tại, việc hạn chế tụ tập đông người vẫn được Chính phủ yêu cầu người dân duy trì, đặc biệt khi sắp tới đây, người dân sẽ có kỳ nghỉ Lễ 30/4, 1/5 kéo dài 4 ngày. Có lẽ, đây sẽ là sự kiện ăn mừng ngày giải phóng "độc và lạ" nhất trong suốt 45 năm qua.

Người miền Trung mừng lễ 30 tháng 4 theo cách riêng giữa mùa dịch - Ảnh 1.

Người dân vẫn được yêu cầu tránh tụ tập đông người. (Ảnh: VnExpress)

Gác lại thói quen những năm cũ với màn tụ tập bạn bè, anh em để cùng nâng ly mừng ngày lễ lớn, bữa tiệc thân mật tại nhà, thư giãn và nhẹ nhàng chắc hẳn sẽ là ý tưởng phù hợp cho thời gian này. Mỗi thành viên có thể thay nhau trổ tài những món ăn ngon mang đậm tính vùng miền, hoặc những người đam mê nấu nướng có dịp sáng tạo nên món ăn mà mình đang ấp ủ dành tặng cả gia đình.

Trong không khí đó, với mong muốn góp thêm không khí hứng khởi vào những bàn tiệc ăn mừng ngay tại gia, tháng 4 này, thương hiệu bia Huda của Carlsberg Việt Nam đã cho ra mắt dòng bia mới Festival. Ngay từ thiết kế bao bì, Festival đã khắc hoạ đậm nét tinh thần lễ hội miền Trung, với màu sắc rực rỡ, ấn tượng. Hơn nữa, hoa bia Saaz từ châu Âu hấp dẫn ngay ngụm đầu tiên với vị thảo mộc độc đáo, hoàn hảo đến tận cuối cùng khi thưởng thức cùng ẩm thực miền Trung đậm đà, phong phú. Bữa tiệc mỗi nhà sẽ càng thêm rực rỡ, sôi động và mang đậm không khí tưng bừng của ngày lễ lớn của dân tộc, mang lại niềm vui thân tình cho mọi người.

Người miền Trung mừng lễ 30 tháng 4 theo cách riêng giữa mùa dịch - Ảnh 2.

Carlsberg Việt Nam ra mắt dòng bia Festival ngay trong mùa dịch nhằm khuyến khích người dân tận hưởng không khí lễ hội ngay tại nhà.

Kì nghỉ Lễ cuối tháng 4 năm nay sẽ thật đặc biệt với tất cả người dân trên cả nước, cũng như người dân miền Trung nói riêng. Quan trọng hơn hết, mọi người cần giữ vững được ý thức, tinh thần lạc quan và niềm tin với những "chiến sĩ" đang ở tuyến đầu chống dịch để giúp Việt Nam quyết thắng đại dịch này.

Bia Festival là sản phẩm được sáng tạo đặc biệt để phù hợp với ẩm thực và lễ hội của miền Trung. Festival có hương vị thảo mộc độc đáo và hương thơm tinh tế từ mạch nha, công thức 100% lúa mạch đem tới cảm giác mịn tan trong miệng. Sản phẩm được đóng trong bao bì chai và lon cao cấp với các đường nét thiết kế mang đậm tinh thần lễ hội. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 buộc người dân phải hạn chế tụ tập, tổ chức các hoạt động vui chơi, ảnh hưởng trực tiếp tới kết nối con người, sự có mặt của bia Festival là một niềm thấu hiểu và khích lệ mọi người cùng tận hưởng không khí lễ hội theo một cách riêng tại nhà với người thân.

Để biết thêm thông tin về các sản phẩm và hoạt động của Huda, vui lòng truy cập Fanpage Huda Beer: https://www.facebook.com/HudaBeer

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại