Người mẹ trẻ hôn mê suốt 7 tháng vẫn sinh con bình thường

Gia Minh |

Người phụ nữ 23 tuổi bị tai nạn và rơi vào hôn mê khi đang mang thai ở tháng thứ 2. Bảy tháng sau đó, cô đã hạ sinh một bé gái khỏe mạnh dù vẫn đang hôn mê. Sau khi con chào đời, cô lại có dấu hiệu hồi tỉnh.

Người mẹ trẻ hôn mê suốt 7 tháng vẫn sinh con bình thường - Ảnh 1.

Shafiya hiện thỉnh thoảng có dấu hiệu cử động đầu và chân tay sau 7 tháng hôn mê và sinh con - Ảnh: ANI

Theo báo Independent ngày 31-10, người mẹ có tên Shafiya, sống tại bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ, đã bị thương nặng vì một tai nạn giao thông hồi tháng 3 năm nay. Khi đó Shafiya đang mang thai được 40 ngày. Vụ tai nạn khiến Shafiya bị thương nặng ở đầu và rơi vào hôn mê sâu.

Từ đó đến nay, Shafiya trải qua bốn cuộc phẫu thuật thần kinh khác nhau tại bệnh viện Viện Khoa học y khoa Ấn Độ (AIIMS) ở Bulandshahr, theo báo India Today . Cô phải dùng máy thở và được cắt bỏ một phần hộp sọ để giảm áp lực lên não nhưng vẫn chưa hồi tỉnh.

Các bác sĩ đã phải quyết định về việc có nên giữ thai hay không. Sau khi siêu âm cho thấy thai vẫn phát triển bình thường, cuối cùng phía bệnh viện khuyến cáo gia đình Shafiya nên tiếp tục giữ thai.

Điều kỳ diệu đã đến với thai phụ có bảy tháng nằm trên giường bệnh này và chỉ có từ 10 - 15% khả năng thoát khỏi hôn mê nhưng em bé trong bụng cô vẫn phát triển khỏe mạnh và chào đời ngày 22-10 vừa qua.

Điều đáng chú ý là em bé được sinh ra bằng phương pháp sinh thường.

Bác sĩ chính của Shafiya, ông Deepak Gupta, gọi trường hợp này là "vô cùng bất thường" và ông chưa gặp trường hợp nào như vậy trong sự nghiệp giải phẫu thần kinh 22 năm của mình tại AIIMS.

Theo bác sĩ Deepak Gupta, ở các lần siêu âm tuần thứ 12 và 18, do không có dị tật bẩm sinh nào được ghi nhận ở thai nhi khi khám siêu âm nên đội ngũ y tế đề xuất lựa chọn tiếp tục mang thai và được gia đình thai phụ đồng ý.

Sau khi sinh con và được rút máy thở, sức khỏe Shafiya bỗng hồi phục tốt. Thỉnh thoảng cô có thể cử động đầu và chân tay. Điều này mang lại hy vọng rằng một ngày nào đó cô sẽ hồi tỉnh.

Đây không phải lần đầu tiên y khoa thế giới ghi nhận ca sinh con khi đang hôn mê. Vào năm 2017, một thai phụ người Argentina cũng sinh con khỏe mạnh sau khi hôn mê vì tai nạn giao thông. Ba tháng sau khi sinh con, người phụ nữ này bỗng nhiên tỉnh dậy trong sự vui mừng của cả gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại