Người mẫu nội y Việt khốn khổ vì lùm xùm liên quan đến chiếc quần ren màu đỏ

Việt Hoàng |

Tôi là người mẫu nội y, tôi rất hay chụp ảnh với những chiếc quần ren đỏ nên bị ảnh hưởng đã đành. Nhưng những nhà thiết kế thời trang khắp nơi cũng điêu đứng, khốn cùng.

Thưa toà soạn, thưa các bạn đã theo dõi vụ việc ồn ào liên quan đến chiếc quần ren màu đỏ, mấy ngày hôm nay thực sự tôi rất shock và buồn chán.

Công việc của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, doanh nghiệp sản xuất nội y trước nay họ thường thuê tôi làm mẫu, chụp ảnh với giá rất cao.

Nhưng nay họ cắt hết hợp đồng rồi nói bóng gió, chúng tôi tuyệt đối không muốn dây dưa với người mẫu chụp ảnh nội y nhưng lại hay xem phim sex. Thật là cạn tình, ráo máng.

Không những vậy, bạn trai bắt đầu dò xét và có những lời lẽ không hay, hàng xóm làng giếng thì bĩu môi, họ bảo gọi tôi là con này, con kia và nghĩ tôi là gái hư, gái hay xem phim sex, phim người lớn... Tôi bế tắc quá.

Tất cả là tại anh, người đàn ông đòi chia tay bạn gái chỉ vì cô ấy mặc nội y ren màu đỏ ạ.

Người mẫu nội y Việt khốn khổ vì lùm xùm liên quan đến chiếc quần ren màu đỏ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Thưa anh, phụ nữ mặc nội y ren đỏ, đôi lúc thả rông vòng 1 từ bấy lâu nay tôi nghĩ nào có tội tình gì.

Tự nhiên anh thấy bạn gái mặc quần màu đỏ, vậy là anh đánh giá cô ấy hư hỏng rồi suy ra chắc chắn cô ấy hay xem phim người lớn một mình. Chuyện chia tay của anh gây rúng động, gây hoạ cho cả thế giới anh biết không.

Tôi là người mẫu nội y, tôi rất hay chụp ảnh với những chiếc quần ren đỏ nên bị ảnh hưởng đã đành. Nhưng những nhà thiết kế thời trang khắp nơi cũng điêu đứng, khốn cùng.

Họ có tội tình gì. Bây giờ ai dám thiết kế nội y ren, màu đỏ nữa, thưa anh? Họ thiết kế xong thì doanh nghiệp nào dám sản xuất để bán ra thị trường.

Khi bán ra ai sẽ đủ can đảm mua về mặc. Phụ nữ đoan chính và hay lướt facebook sẽ bĩu môi và nói, rõ là một cái quần hư hỏng, mình mà mua nó để chồng đánh giá, dè bỉu ư, chi bằng mua mầu tím, mầu xanh hoặc màu hồng nhạt cũng được.

Nhưng những loại này cũng không được có ren.

Những người đàn ông yêu chiều vợ mình, hay tặng đồ lót cho vợ cũng sẽ phải suy nghĩ, trăn trở nhiều, cái quần ren đỏ là nguyên nhân gây tan vỡ một cuộc tình, liệu mua về rồi sóng gió có xảy ra không? Đấy, thế là mọi chuyện rơi vào bế tắc.

Người mẫu nội y Việt khốn khổ vì lùm xùm liên quan đến chiếc quần ren màu đỏ - Ảnh 2.

Hôm qua, diễn viên chuyên đóng vai Siêu nhân, cũng đã gọi để nói chuyện với tôi. Anh ta khóc rất nhiều. Như anh biết đấy, siêu nhân thì có thể bay lượn ầm ầm, chuyên cứu giúp người đang gặn nạn.

Anh ấy tuyệt đối là siêu nhân tốt. Nhưng anh này cũng có sở thích thật kỳ quặc đó là mặc quần màu đỏ ra bên ngoài quần dài (chỉ siêu nhân mới mặc được thế đúng không anh?).

Từ trước đến nay việc mặc quần đỏ ra ngoài quần dài của siêu nhân được coi là rất hay ho, nay tự nhiên anh khẳng định mặc quần lót đỏ là hư hỏng, hay xem phim sex khiến siêu nhân chịu quá nhiều thị phi.

Anh diễn viên này bị bạn diễn khinh thường, công chúng nổi giận. Người ta đang đòi siêu nhân phải mặc quần lót màu đỏ đúng quy trình, tức là mặc quần lót bên trong quần dài chứ không được mặc ra bên ngoài. Vậy thì ai còn nhận ra siêu nhân nữa, đúng không anh?

Người mẫu nội y Việt khốn khổ vì lùm xùm liên quan đến chiếc quần ren màu đỏ - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Thôi, bây giờ việc chia tay vì bạn gái mặc quần ren màu đỏ của anh cả thế giới biết rồi. Cả thế giới cũng đang điêu đứng. Tôi chỉ xin tham luận với anh một ý sau chót. Thưa anh, y phục, đồ lót dù có ren hay không có ren, màu đỏ hay màu đen là rất tuyệt vời.

Đó không chỉ là những chiếc quần áo bình thường, nó là biểu tượng, là bước tiến về thời trang, về may mặc và trên hết nó giúp phụ nữ đẹp hơn.

Thời trang nội y, dù bé xíu đi chăng nữa nó cũng là thứ để tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ cũng như bằng chứng cho thấy phụ nữ đã được "giải phóng" tối đa.

Mặc nội y ren màu đỏ giúp họ tự tin với cơ thể mình, điều đó tốt quá anh ạ. Vậy cớ gì anh đòi chia tay bạn gái vì lý do lãng xẹt như vậy. Tôi yêu cầu anh phải lên tiếng xin lỗi bạn gái, xin lỗi tôi - nữ hoàng nội y, xin lỗi tất thảy những người đã mặc nội y màu đỏ, cả Siêu nhân nữa.

Anh mà phát biểu thiếu chín chắn như vậy chỉ e rằng các công ty chuyên sản xuất phim về lĩnh vực này sẽ thảo đơn khởi kiện anh. Ở thời đại 4.0 này, anh phải hết sức thận trọng.

Tôi đã nói xong, bây giờ, tôi phải đi chụp ảnh mẫu với mấy bộ nội y ren màu đen. Thật may quá, nội y ren màu đen anh chưa kịp có ý kiến nên tôi vẫn còn cửa mưu sinh, thế giới cũng vậy, chỉ Siêu nhân là khốn khổ.

Trên đây là tất cả tâm tư một người mẫu nội y, xin được giấu tên, gửi tới anh!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại