“Người khác làm được thì mình cũng làm được”

Nga PV |

Đó là quan điểm sống của Lê Quang Trưởng – tân sinh viên K15 chương trình Cơ điện tử ô tô, Trường Đại học Phenikaa (Phenikaa Uni) với ước mơ trở thành kỹ sư giỏi làm việc tại các Tập đoàn sản xuất ô tô lớn.

Nỗ lực và tự học

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất có truyền thống hiếu học Nam Đồng, Nam Sách, Hải Dương trong gia đình bố mẹ đều là lao động tự do, thu nhập không ổn định nên ngay từ nhỏ, Trưởng đã tự lập trong việc học hành. 

Em luôn cố gắng vươn lên trong học tập và đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. 12 năm liền em đều là học sinh giỏi, giải Ba môn Tin học cấp Tỉnh năm 2021 và trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi em được 25,3 điểm. Với kết quả này, em được tuyển thẳng vào chương trình Cơ điện tử ô tô, Trường Đại học Phenikaa.

Có lẽ chính sự tò mò và ham học ấy đã giúp Trưởng gặt hái nhiều thành công, được thầy cô và bạn bè tín nhiệm bầu làm lớp trưởng suốt ba năm cấp 3. Chia sẻ về bí quyết học tập, Trưởng cho biết: "Em không có bí quyết gì đặc biệt, chỉ là tự vạch cho mình định hướng, con đường đi rõ ràng rồi phấn đấu thực hiện mục tiêu đã đề ra. 

Vì thế, trong suốt những năm học THPT em tự học là chính, cứ nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa, rồi lên mạng internet tự tìm tài liệu để học".

Lập kế hoạch chọn trường đại học rõ ràng

“Người khác làm được thì mình cũng làm được” - Ảnh 1.

Lê Quang Trưởng (thứ 2 từ phải sang trái, hàng ngồi) cùng lớp 11A trong hoạt động ngoại khóa.

Tìm hiểu kỹ các thông tin về ngành, về trường trên các phương tiện thông tin đại chúng, website, fanpage của Trường, của Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng, Trưởng đã nhanh chóng chọn Cơ điện tử ô tô là nguyện vọng đầu tiên. 

"Ban đầu em cũng có chút lo lắng và phân vân khi Phenikaa Uni vì đây là ngôi trường với cái tên còn mới, lại là trường tư thục. Tuy nhiên, sau khi được các thầy cô, anh chị khóa trên tư vấn, tìm hiểu kỹ các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành của Khoa khiến em "mê" luôn. Em tin rằng, Phenikaa Uni sẽ là nơi giúp em học thật, trải nghiệm thật và tự do sáng tạo" – Trưởng bộc bạch.

Trưởng luôn tâm niệm rằng: "Người khác làm được thì mình cũng làm được", chỉ cần có đam mê và sự quyết tâm thực hiện nó.

Nuôi dưỡng ước mơ trở thành một kỹ sư giỏi, làm việc tại các tập đoàn sản xuất ô tô như: VinFast, Toyota, Honda,… Trưởng đang lên kế hoạch và đặt cho mình những mục tiêu cần thực hiện trong những năm học đại học. 

Với chương trình đào tạo tiên tiến, có hơn 40% thời lượng dành cho thực hành, thực tập, trải nghiệm cùng các kỹ năng bổ trợ như: kỹ năng mềm, giao tiếp, làm việc nhóm, ngoại ngữ... chắc chắn Phenikaa Uni sẽ là nơi hiện thực hóa ước mơ của em.

Lê Quang Trưởng trở thành tân sinh viên K15 theo hình thức xét tuyển thẳng cùng học bổng Chắp cánh tương lai (miễn học phí năm đầu tiên). "Trong những năm tới, em sẽ cố gắng học tập thật tốt để tiếp tục giành học bổng, giúp bố mẹ vơi đi gánh nặng kinh tế" – Trưởng chia sẻ thêm.

Năm 2021, Khoa Kỹ thuật Ô tô và Năng lượng tuyển sinh 02 chương trình:

• Kỹ thuật ô tô: 120 chỉ tiêu

• Cơ điện tử ô tô: 100 chỉ tiêu

Trường Đại học Phenikaa nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đợt 2 từ ngày 12-16/8/2021.

Thời gian điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 29/8 đến 17h ngày 5/9/2021.

Thông tin chi tiết xem tại website: https://phenikaa-uni.edu.vn/vi

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocphenikaa/

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại