Người hùng Nga khiến De Gea phải hổ thẹn: Từng là "tội đồ", 11 năm không giữ sạch lưới

Domino |

Cho đến trước khi vòng 1/8 bắt đầu, Akinfeev vẫn bị đánh giá là một trong các thủ môn tệ nhất World Cup 2018.

2 trận đấu với Saudi Arabia và Ai Cập, thủ môn ĐT Nga Akinfeev không phải làm việc nhiều. Đến trận thứ ba với Uruguay, anh vào lưới nhặt bóng tới 3 lần. Akinfeev nhận không ít chỉ trích, đặc biệt là khi bị Suarez đánh bại bởi cú đá phạt tinh quái.

World Cup vốn không phải là "đất lành" với Akinfeev. 4 năm trước, thủ thành 32 tuổi mắc sai lầm chết người trước Hàn Quốc, khiến đội nhà mất điểm và bị loại sau vòng bảng.

Tây Ban Nha càng đáng sợ hơn. 2 lần gặp gỡ ở Euro 2008, Akinfeev bị "Những đấu sĩ bò tót" chọc thủng lưới tổng cộng 7 lần.

Người hùng Nga khiến De Gea phải hổ thẹn: Từng là tội đồ, 11 năm không giữ sạch lưới   - Ảnh 1.

Tây Ban Nha từng gieo ác mộng cho Akinfeev.

Những hành trang ấy khiến người hâm mộ Nga vô cùng lo lắng. Nhưng rồi Akinfeev đã vượt qua tất cả. Trong ngày đội bóng xứ bạch dương chủ động chơi phòng ngự, thủ thành đang khoác áo CSKA Moscows chứng tỏ bản lĩnh đáng ngạc nhiên trước khung thành.

Trong 120 phút, Akinfeev thực hiện tổng cộng 9 pha cản phá. Anh cũng tỏ ra cực kỳ chắc tay trước các đường tạt bổng của Tây Ban Nha. Người duy nhất đánh bại được Akinfeev lại chính là đồng đội Ignashevich.

Và loạt sút luân lưu là nơi Akinfeev chính thức trở thành ngôi sao lớn nhất trong trận đấu. 2 pha cản phá cú đá của Koke rồi Aspas giúp Nga vượt qua Tây Ban Nha, giành vé vào tứ kết.

Người hùng Nga khiến De Gea phải hổ thẹn: Từng là tội đồ, 11 năm không giữ sạch lưới   - Ảnh 2.

Akinfeev dùng chân cản phá cú đá của Aspas.

Khi lên nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, đội trưởng ĐT Nga tỏ ra vô cùng khiêm tốn: "Tôi không phải là cầu thủ xuất sắc nhất, xuất sắc nhất phải là toàn đội cùng với những người hâm mộ".

Gương mặt lạnh tanh của Akinfeev trong loạt đá luân lưu là gương mặt đã từng trải qua vô số những trận đấu quyết liệt và nhiều lần phải cay đắng nếm mùi thất bại. Nó khác với nét kém tự tin, kém tinh thần "ăn tươi nuốt sống" đối thủ nơi De Gea.

2 thủ môn của Nga và Tây Ban Nha vốn chẳng lạ gì nhau. Đầu mùa giải 2017/18, chính Man United là đội bóng góp phần tăng thêm kỷ lục rất đáng buồn của Akinfeev.

Tính từ tháng 11/2006, thủ thành này chưa từng giữ sạch lưới khi cùng CSKA Moscow thi đấu tại các trận đấu cúp châu Âu. 11 năm, 43 trận đấu, Akinfeev cứ ra sân là nhận bàn thua. Điều này khiến anh phải chịu áp lực tâm lý lớn.

Người hùng Nga khiến De Gea phải hổ thẹn: Từng là tội đồ, 11 năm không giữ sạch lưới   - Ảnh 3.

Akinfeev từng "ngậm đắng nuốt cay" vì Man United.

Kỷ lục đáng buồn chỉ chấm dứt vào tháng 11/2017, khi CSKA Moscow vượt qua Benfica với tỉ số 2-0. Nhưng ít ngày sau đó, họ lại thua Man United 1-2 và bị loại khỏi Champions League.

Dù hành trình tiếp theo của ĐT Nga tại World Cup 2018 có ra sao, Akinfeev đã là một người hùng trong tâm trí CĐV.

Còn De Gea, có vẻ như màu áo ĐT Tây Ban Nha vẫn chưa đem tới sự tự tin cho anh. "Người gác đền" 27 tuổi sẽ còn phải chiến đấu rất nhiều mới có thể chứng tỏ mình xứng đáng với khung thành mà huyền thoại Casillas để lại.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại