Người giúp việc giết dã man ông bà chủ rồi tạo hiện trường giả

Đạt Nguyễn |

Người giúp việc của gia đình đã ra tay giết hại vợ chồng chủ nhà rồi tạo hiện trường giả của một vụ cướp.

Robert Jason Owens, 37 tuổi, sống tại quận Buncombe, bang North Carolina, đã thừa nhận tội sát hại đôi vợ chồng Cristie Schoen Codd, 38 tuổi và Joseph "J.T." Codd, 45 tuổi vào tháng 3/2015. Được biết, khi bị sát hại, người vợ đang mang thai.

Tên này cũng thừa nhận chặt thi thể các nạn nhân và đốt xác trong lò. Bị cáo Owens tránh được án tử hình nhờ chấp nhận thỏa thuận nhận tội. Theo luật sư bị cáo, Owens sẽ lĩnh án tù ít nhất 59 năm và tối đa 74 năm không ân xá.

Thông tin điều tra cho biết, Owens làm giúp việc cho gia đình vợ chồng Codd. Tên này bị đưa vào diện tình nghi sau khi hàng xóm của hắn phát hiện những "túi rác khổng lồ" được đặt bên ngoài nhà của người đàn ông này.

Sau ngày án mạng xảy ra, bị cáo Owens tìm mọi cách để bán hết tài sản của nạn nhân, chuyển xe của họ đến những địa điểm ngoài thành phố nhằm mục đích dựng hiện trường giả của một vụ cướp.

Tuy vậy, bị cáo cho rằng hắn chỉ vô tình cán phải đôi vợ chồng khi họ giúp hắn sửa xe. Luật sư của Owens cũng biện hộ bị cáo bị suy nhược thần kinh do tác dụng của thuốc chữa bệnh.

Người giúp việc giết dã man ông bà chủ rồi tạo hiện trường giả - Ảnh 1.

Bị cáo Jason Owens

Thẩm phán cho rằng những lời biện hộ rất thiếu căn cứ, bởi "bị cáo Jason Owens có nhiều ngày để bưng bít và làm xáo trộn hiện trường vụ án." Thêm vào đó, bị cáo còn "gần như hoàn thành việc phi tang thi thể nạn nhân". Do đó, những việc xảy ra xoay quanh cái chết của gia đình Codd sẽ mãi mãi là một bí ẩn.

Nhờ nỗ lực điều tra của lực lượng chức năng, tội lỗi của tên sát nhân Jason Owens đã được đưa ra ánh sáng. Tại phiên tòa, bị cáo Owens thừa nhận tội sát hại, chặt xác nạn nhân và cũng bày tỏ sự ân hận với gia đình họ.

Dù vậy, đối với gia đình và bạn bè cặp vợ chồng Codd cho rằng "bị cáo Owens cần nhận nhiều hình phạt nặng hơn nữa, hắn phải chịu dày vò trong suốt quãng đời còn lại và mục ruỗng dưới địa ngục."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại