Đâm chết bạn hát rồi mang xác đến bệnh viện bỏ lại

Hoàng Hải |

Sau khi đâm chết bạn hát karaoke cùng phòng, Lê Xuân Hợp và Lê Văn Chiến đã đưa nạn nhân tới bệnh viện rồi bỏ đi.

Theo đó, vào khoảng 17h30 phút ngày 2/5, anh Hồ Đức Tuấn (SN 1991, ngụ phố Trung Sơn, phường An Hoạch, TP Thanh Hóa) cùng bạn là Lê Xuân Hợp (SN 1991, ngụ phố Bắc Sơn, phường An Hoạch) và Lê Văn Chiến (SN 1987, xã Cán Khê, huyện Như Thanh) đi hát Karaoke tại quán Thanh Trúc ở phố Xuân Lưu, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình hát trong quán với nhau, giữa anh Tuấn và Chiến xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, Chiến đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm một nhát trúng tim anh Tuấn, khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Sau khi đâm chết anh Tuấn, Chiến và Hợp đã mang xác nạn nhân vào phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Sơn để đó rồi bỏ đi.

Khi được đưa vào viện, các bác sĩ bệnh viện này đã tiến hành khám và xác định nạn nhân đã chết trước đó do một vết thương đâm vào tim.

Nhận định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng, các bác sĩ bệnh viện đã thông báo cho công an huyện Đông Sơn vào cuộc điều tra.

Tiếp cận thông tin, Công an huyện Đông Sơn đã vào cuộc điều tra và xác định 2 nghi phạm gây án là Lê Xuân Hợp và Lê Văn Chiến nên đã tổ chức bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại