Người đẹp Nga bị tố dùng mỹ nhân kế và sex dụ dỗ quan chức đảng Cộng hòa Mỹ theo Nga

Hồng Anh |

Đối tượng bị tình nghi là điệp viên Nga Maria Butina, 29 tuổi, vừa qua đã bị cáo buộc sử dụng tình dục và các mánh khóe lừa gạt để thâm nhập vào một số tổ chức chính trị của Mỹ.

Dùng tình dục đổi lấy ảnh hưởng

Trang Independent dẫn lời các công tố viên Mỹ hôm 18/7 vừa qua cho biết, cô gái Nga 29 tuổi Maria Butina bị nghi là điệp viên Nga đã sử dụng tình dục và các mánh khóe lừa gạt để thâm nhập vào một số tổ chức chính trị của Mỹ, như Hiệp hội Súng trường Quốc gia, và lôi kéo các đảng viên Đảng Cộng hòa theo chính sách thân Nga hơn.

Cô Butina bị cáo buộc "sống chung" với một chính trị gia Mỹ (người được cô này gọi trong nhật ký là "đối tượng Mỹ số 1"), quan hệ với các tỉ phú và những người có ảnh hưởng, đồng thời còn liên hệ với những người được xác định là nhân viên của cơ quan tình báo Nga FSB.

Hồ sơ tố tụng của Bộ Tư pháp Mỹ nêu rõ cô Butina đã dùng "tình dục để đối lấy vị trí lợi ích đặc biệt trong một tổ chức chính trị".

Ngoài ra, trong phiên điều trần, các công tố viên cũng đưa ra những đoạn nhật ký của Butina cho thấy cô này có thể đã nhận nhiệm vụ từ FSB và chụp hình cùng một số quan chức ngoại giao Nga, trong đó bao gồm ông Sergey Kislyak, cựu Đại sứ Nga tại Mỹ.

Vỏ bọc hoàn hảo

Maria Butina sinh ra tại Siberia và đã tới Mỹ theo visa du học. Tuy nhiên, các công tố viên cho rằng đây chỉ là "vỏ bọc" ngụy trang để giúp cô ta dễ dàng thâm nhập vào các tổ chức Mỹ và thiết lập mối quan hệ cá nhân với một số người có ảnh hưởng trong chính giới.

Các công tố viên cho biết cô Butina đã có ý định trốn chạy khỏi nước Mỹ trước khi phiên điều trần diễn ra. Butina được cho là có mối quan hệ với nhiều tỉ phú Nga - những người có thể giúp cô ta đào tẩu dễ dàng.

Hồi cuối tuần qua, cảnh sát đã bắt giữ Butina do cô này đã có ý định chạy trốn khỏi Washington và thậm chí là tẩu thoát khỏi nước Mỹ. Điều khá 'trùng hợp' là hợp đồng thuê nhà của Butina kết thúc vào cuối tháng này, và cô ta cũng đang sắp xếp và đóng gói đồ đạc vào thời điểm bị bắt giữ. Ngoài ra, các công tố viên còn cho hay Butina cũng vừa nộp đơn xin thị thực cho phép cô ta đến và đi từ nước Mỹ.

Theo AP, giới chức Mỹ đặc biệt lo ngại rằng Butina sẽ tẩu thoát bằng phương tiện đi lại của phái đoàn ngoại giao Nga, mà nếu như vậy thì chính quyền Mỹ sẽ không thể ngăn chặn vì luật pháp nước này có quy định về quyền miễn trừ ngoại giao. Hơn nữa, Mỹ và Nga cũng không có hiệp ước dẫn độ đối với các công dân của hai nước.

Người đẹp Nga bị tố dùng mỹ nhân kế và sex dụ dỗ quan chức đảng Cộng hòa Mỹ theo Nga - Ảnh 2.

Ảnh: Washington Post.

"Nhờ các giáo viên giỏi!"

Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hồi tháng 3 vừa qua đã phát hiện Butina dùng bữa tối với một quan chức Nga được cho là có liên hệ với FSB, trước khi người này rời nước Mỹ.

Các công tố viên cũng cho biết, trong những đoạn tin nhắn trao đổi qua lại với một quan chức Nga, Butina cũng được người này coi là mật vụ chìm. Người này thậm chí còn so sánh Butina với Anna Chapman, một phụ nữ Nga từng bị bắt giữ hồi năm 2010 và sau đó bị trục xuất trong một đợt trao đổi tù nhân của hai nước Nga-Mỹ.

Theo hồ sơ tố tụng, vào tháng 3/2017, sau khi Butina xuất hiện trên mặt báo, quan chức Nga này đã nhắn cho cô: "Những người hâm mộ đã hỏi xin chữ kí của cô chưa? Cô đã vượt qua Anna Chapman rồi đó. Cô ta chụp hình với súng đồ chơi, còn cô được lên mặt báo với những khẩu súng thật".

Các công tố viên tiết lộ Butina và quan chức trên thường nhắn tin trực tiếp cho nhau trên mạng xã hội Twitter. Trong một đoạn trao đổi vào khoảng 1 tháng trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, Butina đã nhắn cho vị quan chức rằng cô ta hiểu "mọi chuyện cần phải diễn ra im lặng và kín đáo".

Trong đoạn trao đổi ngày 20/1/2017, Butina đã gửi một tấm ảnh chụp cô đứng gần Điện Capitol vào ngày Tổng thống Donald Trump làm lễ nhậm chức. Theo hồ sơ của tòa án, vị quan chức Nga đã nói: "Cô thật liều mạng! Tôi không biết nói gì hơn nữa!", và Butina chỉ đáp ngắn gọn: "Nhờ các giáo viên giỏi!"

Các quan chức Mỹ không nêu tên quan chức Nga nói trên, tuy nhiên trong phiên điều trần ngày thứ 4 (18/7) vừa qua, luật sư của Butina, ông Robert Driscoll, đã tiết lộ danh tính vị quan chức là Alexander Torshin, một cựu nghị sĩ hiện là quan chức cấp cao của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga.

"Không thể quy kết một người là điệp viên chỉ vì mái tóc đỏ"

Tuy nhiên, cô Butina đã phủ nhận tất cả các cáo buộc trên.

"Các anh không thể quy tội một người là điệp viên Nga chỉ vì người đó có mái tóc đỏ", cô Butina nói.

Người đẹp Nga bị tố dùng mỹ nhân kế và sex dụ dỗ quan chức đảng Cộng hòa Mỹ theo Nga - Ảnh 4.

Maria Butina đã sang Mỹ bằng visa du học sinh. Tuy nhiên các công tố viên cho rằng đây chỉ là vỏ bọc cho hoạt động gián điệp của cô này. Ảnh: Facebook.

Sau buổi điều trần ngày 18/7, ông Driscoll đã trả lời các phóng viên có mặt tại tòa rằng thân chủ của ông tôn trọng các thẩm phán, tuy nhiên cô cực lực phản đối quyết định của tòa.

"Cô ấy biết rằng mình đã bị theo dõi và điều tra trong nhiều tháng qua, nhưng không hề có dự định trốn chạy", ông Driscoll khẳng định cô Butina không phải là điệp viên Nga, mà chỉ là "một nữ sinh viên trẻ tuổi đang nỗ lực tìm đường tiến thân ở Mỹ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại