Miss Environment International là sân chơi sắc đẹp gắn liền mục đích bảo vệ môi trường. Không chỉ đại diện cho các vẻ đẹp trên khắp thế giới, các cô gái còn khát khao mang tiếng nói, sức ảnh hưởng của mình để kêu gọi bảo vệ hệ sinh thái.
Năm thứ 3 tổ chức, Miss Environment International gây chú ý với nhiều dự án thực tế và hữu ích. Năm 2025, cuộc thi quốc tế này sẽ diễn ra tại Philippines với sự tranh tài của 50 người đẹp trên khắp thế giới.
Đại diện Việt Nam chính là Trần Thị Mỹ Linh, 19 tuổi, đến từ Đắk Nông. Người đẹp hiện đang là sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm nhất. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Trần Thị Mỹ Linh rất năng động khi tích cực tham gia công tác đoàn, phụ trách xây dựng các nhóm trong trường lớp.
Trần Thị Mỹ Linh.
Cô gái 19 tuổi đến từ Đăk Lăk này là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Môi trường Quốc tế 2025.
Đặc biệt Trần Thị Mỹ Linh cũng từng đoạt một số thứ hạng tại các sân chơi sắc đẹp trước đây như Top 5 Nữ sinh thanh lịch 2024, Top 10 Hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long 2024 và giải phụ ‘Người đẹp được yêu thích nhất’.
Đại diện đơn vị nắm bản quyền Miss Environment International tại Việt Nam - ông Cao Huy cho biết: “Tôi gặp Mỹ Linh tại cuộc thi Hoa hậu Đồng Bằng Sông Cửu Long 2024, tôi rất ấn tượng với sự tự tin và năng lượng của cô gái này. Đặc biệt, gia đình Mỹ Linh đi ủng hộ con em từ những vòng thi phụ khiến tôi khá để ý.
Sau này có sân chơi Miss Environment International chúng tôi đã chọn Mỹ Linh là 1 trong những ứng viên tiềm năng và cô ấy đã chiến thắng để giành quyền đại diện Việt Nam tham dự Miss Environment International 2025. Tôi tin với sức trẻ và đam mê, Trần Thị Mỹ Linh sẽ gặt hái thành công trên đấu trường quốc tế lần này”.
Trần Thị Mỹ Linh cho biết: “Lần đầu được đại diện Việt Nam thi quốc tế, tôi rất vinh dự và tự hào nhưng cũng không ít lo lắng. Tôi sẽ cố gắng hết sức vì màu cờ sắc áo của dân tộc cũng như cho bạn bè thấy được vẻ đẹp của con gái Việt Nam và tình yêu môi trường trong trái tim tôi”.
Mỹ Linh hiện đang là sinh viên năm nhất Đại học Nguyễn Tất Thành.
Trần Thị Mỹ Linh cho biết: “Sinh ra và lớn lên ở vùng cao nguyên, tôi nhận thấy vấn nạn chặt phá rừng khiến hệ sinh thái xanh ngày càng thu hẹp. Điều đó dẫn đến sạt lở, lũ quét gây sập nhà, chết người, sinh vật mất môi trường sống.
Điều đó để lại hậu quả nghiêm trọng và tôi cũng như tất cả mọi người cần lên tiếng để đẩy lùi vấn nạn chặt phá rừng bừa bãi. Và đặc biệt hãy tích cực trồng cây xanh để phủ trống đồi trọc và duy trì cân bằng sinh thái”.