Người dân thành phố cảng ở Nga khốn khổ vì sự hoành hành của "sinh vật lạ"

Hoa Hướng Dương |

Một loài côn trùng nhỏ trông vẻ ngoài giống muỗi hơn là ruồi đã "hoành hành" và gây không ít phiền toái cho người dân thành phố cảng ở Nga.

Một thị trấn của Nga đã phải hứng chịu một cuộc "xâm lược" quy mô lớn của một đại dịch côn trùng bay. Cụ thể hơn, thủ phạm gây ra đại dịch này chính là một loài ruồi thuộc họ ruồi nhuế, nổi tiếng với khả năng đập cánh 1.000 lần/s.

Đáng sợ hơn một số loài trong chúng có thể đốt gây hại để lan truyền bệnh súc vật nuôi như bệnh Blue Tongue và African Horse Sickness rất nguy hiểm. Chúng phát triển nhiều tới nỗi có thể tóm được một nắm ruồi đầy tay một cách dễ dàng.

Người dân thành phố cảng ở Nga khốn khổ vì sự hoành hành của sinh vật lạ - Ảnh 1.

Ruồi Chironomidae. Ảnh: DeviantArt

Ngoài ra cả thành phố Taganrog (một thành phố hải cảng Nga) cũng tràn ngập cả trên không lẫn mặt đất loài ruồi này, chúng bay theo đàn gây cản trở giao thông và đi lại cho người dân, đồng thời bu bám lên người hay phương tiện giao thông.

Ở mặt đất, ruồi nhuế còn tập trung thành lớp dày tới 2,54 cm khiến xe cộ hay người đi bộ dễ bị trượt khi đi qua, gây nguy hiểm cho mọi người chẳng kém gì việc đi qua lớp băng trơn trượt.

Xem video:

Côn trùng "xâm lược" thị trấn nước Nga. Nguồn: East2West

Được biết đến với cái tên Chironomidae, loài ruồi này trông rất giống muỗi nhưng không đốt, chúng thường sinh trưởng ở các hồ nước nhỏ xung quanh thành phố. Tuy vậy, nguời dân địa phương cũng chưa bao giờ quan sát thấy hiện tượng nhiều ruồi Chironomidae như thế này.

Nguyên nhân của sự phát triển mạnh mẽ được cho là do mùa hè ẩm ướt và ấm vừa qua ở thành phố cảng Taganrog nằm ở bờ bắc của vịnh Taganrog, chỉ cách vài km về phía tây cửa sông Đông.

Tuy có vòng đời rất ngắn (2 đến 5 ngày) nhưng chúng có thể đẻ trứng và phát triển số lượng cực kỳ nhanh chóng khi khí hậu nóng ẩm. Ấu trùng của chúng có thể phát triển ngay cả trong điều kiện thiếu oxy trong nước hay thậm chí nước bị ô nhiễm.

Do chứa hemoglobin (huyết sắc tố) nên ấu trùng của ruồi Chironomidae có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường do màu đỏ đặc trưng, cũng chính vì vậy mà ấu trùng của loài ruồi này còn có tên "bloodworms" (ấu trùng máu).

Người dân thành phố cảng ở Nga khốn khổ vì sự hoành hành của sinh vật lạ - Ảnh 3.

Một người phụ nữ bị té khi đi qua lớp ruồi nhuế trên mặt đường. Ảnh: Dailymail

Bà Olga Shustrova, một người dân trong thành phố cho biết: "Tôi rất sợ hãi khi đi ra ngoài vào buổi chiều vì những con ruồi bay phía trước và che khuất cả đèn đường. Rất may là chúng không cắn người".

"Chúng tôi bắt gặp loài ruồi này vào cuối năm trước nhưng khi đó chúng còn rất ít. Còn bây giờ chúng đông nghịt". Mọi người dân mong chờ khí hậu lạnh và mát hơn để có thể thoát khỏi thảm cảnh như hiện nay.

Bài viết được dịch từ các nguồn: Dailymail, Bugguide, Animaldiversity

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại