Người dân quay clip tố cán bộ xã tổ chức “họp” trên chiếu bạc

Thanh Phương - Quách Du |

Chiều ngày 9/5, ông Nguyễn Thế Cường, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã đề nghị cơ quan Công an vào cuộc vụ người dân quay clip cán bộ xã Hoằng Châu tham gia đánh bài ăn tiền.

“Sau khi nhận được thông tin phản ánh, huyện đã chỉ đạo Ban thường vụ xã Hoằng Châu báo cáo, đề nghị các cá nhân có liên quan giải trình.

Sự việc cán bộ xã tham gia đánh bài là có thật, còn có ăn tiền hay không, thời điểm nào, ở đâu thì chưa xác minh được.

Hiện chúng tôi đã đề nghị Công an vào cuộc để xác minh làm rõ. Quan điểm của huyện là sai đến đâu, xử lý đến đó, không bao che", ông Cường cho hay.


Báo cáo của xã Hoằng Châu xác nhận 3 cán bộ tham gia đánh bài

Báo cáo của xã Hoằng Châu xác nhận 3 cán bộ tham gia đánh bài

Căn cứ vào clip được người dân cung cấp thì thấy rõ cảnh có bốn người đang sát phạt nhau trên chiếu bạc. Họ dùng hình thức “đánh phỏm” để sát phạt nhau, những tiếng cười đùa, hô hào của những “con bạc” mỗi khi thắng cuộc.

Trong clip cũng cho thấy, địa điểm diễn ra đánh bạc là một căn phòng lớn, xung quanh có nhiều người đứng xem và bình luận rôm rả.

Một nguồn tin cho hay, 3 cán bộ công chức xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa tham gia sát phạt gồm: 1 Phó Chủ tịch HĐND, 1 Chủ tịch Hội cựu chiến binh và 1 cán bộ địa chính xã.

Theo người cung cấp thông tin, việc đánh bạc của cán bộ diễn ra thường xuyên, bất kể khi nào có thời gian rảnh, lúc nghỉ trưa là họ lại rủ nhau về nhà một người dân để đánh bạc.

Để xác minh thông tin sự việc, chúng tôi đã liên hệ với chính quyền xã Hoằng Châu (huyện Hoằng Hóa).

Tại đây, sau khi xem clip ghi lại cảnh đánh bạc, ông Nguyễn Đình Sơn- Chủ tịch UBND xã Hoằng Châu xác nhận có 3 cán bộ của xã xuất hiện trong đoạn video.

Trong đó có ông Hoàng Ngọc Đỉnh (sinh năm 1968) đang là Phó Chủ tịch HĐND xã, ông Nguyễn Khắc Thịnh - Chủ tịch Hội cựu chiến binh, ông Vũ Bá Toản - Cán bộ địa chính xã cùng một vài người dân.

“Trước mắt chúng tôi sẽ triệu tập những người xuất hiện trong clip để xác minh, giải trình về sự việc rồi tiếp đó mới đưa ra hình thức xử lý”, ông Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn, cách đây chừng 3 năm, chính ông Sơn đã bắt gặp những cán bộ này đang đánh bạc tại một nhà dân ở thôn 11, xã Hoằng Châu.

Sau đó đại diện chính quyền đã nhắc nhở và các cán bộ này cũng viết bản tường trình, cam kết không tái phạm.

Theo ông Lê Văn Trung - Phó Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Châu, nếu đảng viên có hành vi đánh bạc thì dựa trên quy định 181 QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Bộ chính trị, trước tiên chịu hình thức kỷ luật khai trừ khỏi Đảng (theo điều lệ Đảng) sau đó mới đưa ra các hình thức kỷ luật khác.

Với những gì thể hiện trong clip và thừa nhận của chính quyền địa phương về việc 3 cán bộ có hành vi đánh bạc đã rõ, vấn đề đưa ra là xử lý những cán bộ, công chức này như thế nào để lấy được niềm tin, sự tín nhiệm của người dân đối với chính quyền địa phương?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại