Người đàn ông trong lúc đi gặt thuê bị đánh chảy máu đầu

Hoàng An |

Chính quyền địa phương cho biết, sự việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai bên, hoàn toàn không có chuyện bảo kê máy gặt.

Ngày 26/10, mạng xã hội xuất hiện clip người đàn ông bị đánh toác đầu chảy máu đỏ khắp vùng mặt. Vụ việc này xảy ra tại xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

Theo clip, người đàn ông ngồi bệt xuống chiếc máy gặt dưới ruộng, vùng đầu chảy máu được một phụ nữ dùng vải áp vào vết thương cầm máu rồi liên tục nói: "Làm gì đến nỗi đánh người ta như thế, phang hàng bao nhiêu nốt.."

Thông tin kèm theo đoạn clip đăng trên mạng cho rằng, nguyên nhân vụ việc là người dân trong xã thuê anh này sang để gặt lúa, nhưng chưa thông qua bảo kê máy gặt trên địa bàn nên khi đang gặt thì bị hành hung.

Người đàn đi gặt thuê bị đánh chảy máu đầu. Nguồn Clip: N C.

Người đăng clip cũng bảy tỏ hy vọng chính quyền ở đây cần nhanh chóng vào cuộc ngăn chặn, nếu không có thể sẽ xảy ra án mạng.

Trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Xuân Anh, Chủ tịch UBND xã Tiên Minh cho hay, sự việc xảy ra sáng sớm 25/10, tại cánh đồng thôn Hoa Đôi của xã.

Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc không phải do bảo kê máy gặt như trên mạng xã hội đã đăng tải.

Theo lãnh đạo xã Tiên Minh, người đàn ông bị đánh chảy máu vùng đầu tên là Thắng (người ở xã Tiên Thắng, cùng huyện) đi làm thuê cho một chủ máy gặt trên địa bàn xã Tiên Minh. 

Do có mâu thuẫn nên ông Thắng bị ông Phạm Văn Thu (thôn Hoa Đôi) và ông Đào Văn Mạnh (ở thôn Tiên Lãng) dùng dao chém dẫn đến chảy máu vùng đầu.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương nắm được thông tin đã xuống giải quyết.

"Việc đánh nhau chảy máu đầu do bảo kê máy gặt là không chính xác, địa phương chúng tôi từ trước tới nay có nhiều máy gặt, thậm chí người dân địa phương khác cũng đến gặt thuê nhưng chưa bao giờ có chuyện bảo kê đánh nhau đến chảy máu đầu như vậy", vị lãnh đạo xã Tiên Minh nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại