Người đàn ông thiệt mạng vì chui vào tượng khủng long nhặt điện thoại

Hải Vân |

Cảnh sát ở vùng Catalonia (Tây Ban Nha) đang điều tra cái chết của một người đàn ông được cho là bị mắc kẹt bên trong một bức tượng khủng long lớn khi tìm cách nhặt điện thoại di động.

Tượng khủng long ở thị trấn Santa Coloma de Gramenet, ngoại ô Barcelona. Ảnh: Google Maps

Tượng khủng long ở thị trấn Santa Coloma de Gramenet, ngoại ô Barcelona. Ảnh: Google Maps

Theo trang Guardian (Anh), ngay sau khi nhận được một cuộc gọi của hai cha con người qua đường, lực lượng chức năng đã lập tức đến hiện trường, nơi đặt bức tượng khủng long khổng lồ ở thị trấn Santa Coloma de Gramenet, ngoại ô Barcelona vào chiều 22/5.

Phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát khu vực, Mossos d’Esquadra, cho biết cái chết của người đàn ông 39 tuổi không có điều đáng ngờ.

“Hai cha con người qua đường đã phát hiện có thứ gì đó bên trong con khủng long và đã gọi cho cảnh sát. Chúng tôi phát hiện thi thể của một người đàn ông bên trong chân của bức tượng khủng long. Đó là một tai nạn, không có bạo lực”, theo phát ngôn viên trên.

Cảnh sát cho rằng nạn nhân đã làm rơi điện thoại vào bên trong bụng bức tượng và cố lấy lại. “Dường như ông ta chui đầu vào trước và không thể ra được”, cảnh sát cho biết.

Người phát ngôn cho biết họ đã điều động lực lượng cứu hỏa đến giúp cắt đầu bức tượng để có thể đưa thi thể người đàn ông ra ngoài.

“Chúng tôi vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi. Vì vậy chúng tôi không biết anh ấy đã ở đó bao lâu, nhưng có vẻ nạn nhân đã mắc kẹt trong đó vài ngày,” người phát ngôn nói thêm.

Theo truyền thông địa phương, người đàn ông thiệt mạng đã được gia đình thông báo mất tích vài giờ trước khi thi thể được phát hiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại