Người đàn ông mua xăng về đốt chết con gái riêng của vợ

Minh Toàn |

Cho rằng người con gái riêng của vợ có lời nói xúc phạm và đòi đuổi mình ra khỏi nhà, Bạt đi mua xăng rồi châm lửa đốt chết chị Lệ.

Ngày 31/8, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lưu Văn Bạt (52 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra làm rõ hành vi "Giết người". Nạn nhân là chị Lưu Thị Mỹ Lệ (18 tuổi, là con gái riêng của vợ Bạt).

Bước đầu, tại cơ quan Công an người đàn ông khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Bạt có quan hệ tình cảm với mẹ của chị Lệ và sinh sống chung ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thời gian gần đây, giữa chị Lệ và Bạt thường xảy ra mâu thuẫn cự cãi lớn tiếng với nhau. Chị Lệ đã có lời nói xúc phạm và đòi đuổi Bạt ra khỏi ngôi nhà của gia đình chị. Từ đây, Bạt lên kế hoạch giết chị Lệ.

Chiều 28/8, Bạt đi mua xăng rồi mang về nhà cất giấu chờ thời cơ để thực hiện kế hoạch giết chị Lệ. Đến rạng sáng 30/8, khi chị Lệ đang nằm ngủ trong phòng thì Bạt mang xăng đổ vào phòng và châm lửa đốt. Người đàn ông còn dùng xăng đổ xung quanh căn phòng để nạn nhân không thoát ra được. Lúc này, chị Lệ phát hiện ngọn lửa bùng cháy nên đã hô hoán kêu cứu.

Người dân nghe tiếng hô hoán liên chạy qua phá cửa cứu chị Lệ ra ngoài. Sau đó, mọi người đưa tới Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, bắt giữ đối tượng Bạt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại