Người đàn ông bị sống giam nhốt như nô lệ suốt 40 năm, chân tướng vụ việc gây phẫn nộ

Trần Hải Hà |

Một người đàn ông đã bị giam giữ hơn 40 năm qua trong một nhà kho chỉ rộng gần 2m2, không có hệ thống sưởi hoặc đèn trong thời tiết lạnh giá ở Anh.

Ông ta hiện đã ngoài 60 tuổi, sống phần lớn cuộc đời mình trong một căn nhà gỗ nhỏ tối tăm tại công viên Hadrian’s Caravan, ở phía bắc tỉnh Carlisle, Anh.

Người đàn ông bị sống giam nhốt như nô lệ suốt 40 năm, chân tướng vụ việc gây phẫn nộ - Ảnh 1.

Nạn nhân sống trong căn nhà nhỏ không có đèn chiếu sáng hoặc hệ thống sưởi. Nguồn: PA

Kẻ giam giữ người đàn ông này là Peter Swailes Con, 56 tuổi vào ngày 18/01 vừa qua đã thừa nhận việc bóc lột công nhân và nhận tội bắt giữ người khác làm nô lệ tại Toà án Carlisle Crown, tỉnh Carlisle, Anh.

Swailes Con trước đó đã bị cáo buộc cùng cha mình bóc lột người khác. Tuy nhiên, cả hai đã phủ nhận tội danh này.

Người đàn ông bị sống giam nhốt như nô lệ suốt 40 năm, chân tướng vụ việc gây phẫn nộ - Ảnh 2.

Chân dung kẻ áp dụng chế độ nô lệ thời hiện đại, Peter Swailes Junior.

Vụ việc chỉ được sáng tỏ vào ngày 03/10/2018, các nhà điều tra đã thực hiện lệnh khám xét tại công viên Hadrian’s Caravan. Họ phát hiện một nhà kho "tồi tàn" bằng gỗ màu xanh lục khoảng 2m2, một cửa sổ không thể đóng hoàn toàn và cũng không có hệ thống sưởi trong thời tiết lạnh giá nơi đây.

Người đàn ông bị sống giam nhốt như nô lệ suốt 40 năm, chân tướng vụ việc gây phẫn nộ - Ảnh 3.

Căn nhà kho chỉ vỏn vẹn 2m2

Họ gõ cửa và tìm thấy nạn nhân, người đàn ông cho biết mình đã sống ở đây 40 năm. Ông làm việc trong các trang trại và được trả lương ít ỏi chỉ 10 bảng Anh (hơn 300.000 VNĐ) một ngày.

Nạn nhân hiện đã được chấp nhận vào Cơ chế Giới thiệu Quốc gia (NRM) của chính phủ và đang sống trong các chỗ ở được hỗ trợ. Ông được cam kết nhận giúp đỡ thường xuyên để quay trở về cuộc sống của một người bình thường.

Swailes bị bắt vào tháng 4 năm 2019 và bị buộc tội cùng cha mình với tội ép buộc người khác làm nô lệ. Hiện Swailes đã được tại ngoại và chuẩn bị ra toà tuyên án vào ngày 04/02 tới, sau khi thừa nhận tội danh này. Người cha đã qua đời vào năm ngoái trước khi ra hầu toà.

Theo The Sun

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại