Người dân nhắn tin, ông Đoàn Ngọc Hải kiểm tra chung cư trong đêm

Bảo Bình |

Ông Đoàn Ngọc Hải và đoàn liên ngành đến, đưa hàng trăm xe máy trông giữ sai quy định về phường ngay trong đêm.

Theo ghi nhận của báo VnExpress, vào lúc 23h đêm 18/4, Phó chủ tịch UBND quận 1 (TP HCM) Đoàn Ngọc Hải cùng đoàn liên ngành gồm Cảnh sát PCCC, trật tự đô thị... bất ngờ kiểm tra chung cư cũ 47-57 Nguyễn Thái Bình.

Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết trên báo PL.TPHCM, có người dân đã nhắn tin cho ông tố ban quản trị của chung cư này để bảo vệ giữ xe máy chiếm cả lối đi nên ông đã đến để kiểm tra.

Người dân ở chung cư đã tố với ông Hải rằng cả chung cư chỉ có 500 xe máy nhưng có hàng trăm phương tiện bên ngoài vào giữ xe thì bảo vệ và ban quản lý vẫn nhận.

Người dân nhắn tin, ông Đoàn Ngọc Hải kiểm tra chung cư trong đêm - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đưa xe máy tại chung cư này về UBND phường Nguyễn Thái Bình. Ảnh: PL.TPHCM

 Sau khi kiểm tra, đoàn phát hiện tại lối thoát hiểm tầng trệt và khu vực dưới các cầu thang lên xuống, xe máy cùng nhiều vật dụng xếp chật kín chỉ chừa một lối nhỏ qua lại. 

Ngoài ra, nhiều căn phòng ở đây treo bảng hiệu, dây điện chằng chịt; người dân gắn bàn thờ thắp nhang cạnh bãi xe... 

"Kiểu này khi có sự cố dân chạy đường nào. Mình sợ mất xe thì cử người trông coi chứ đâu phải nhốt dân lại thế này", báo VnExpress ghi lời ông Hải.

Đoàn liên ngành đưa tất cả xe chiếm lối thoát hiểm về phường, tháo dỡ bảng hiệu, bàn thờ và di dời các bát nhang... để tránh nguy cơ cháy nổ.

"Người dân tố hoàn toàn đúng. Bãi xe trong chung cư chật như nệm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nhưng chính quyền cơ sở nhiều năm không ngăn được. Việc bãi xe trong chung cư nhận giữ bên ngoài hàng trăm chiếc mỗi ngày thì lợi ích chảy về túi ai", ông Hải nêu vấn đề với lãnh đạo phường.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã điều nhiều ô tô tải của cảnh sát, trật tự đô thị liên tục chở hàng trăm xe máy ở chung cư về phường đến tận 2 giờ sáng hôm sau.

Ông Đoàn Ngọc Hải đi dọn dẹp lối thoát hiểm ở các chung cư (nguồn: VTC14)

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại