Người dân kinh hãi vì xích lô chở hàng cồng kềnh hoành hành trên phố

P.Đ - Trần Khang |

Thời gian qua, trên nhiều tuyến phố ở Hải Phòng thường xuyên xảy ra tình trạng xe xích lô ngang nhiên chở hàng cồng kềnh, không che chắn cẩn thận, gây nguy hiểm cho người đi đường. Đặc biệt, những chiếc xe này vận chuyển trong giờ cao điểm đông người đi lại.

Bất chấp việc thời gian vừa qua, nhiều chiếc xe thồ, xe ba gác chở sắt thép, hàng hóa cồng gây ra nhiều vụ tai nạn dẫn đến chết người , những ngày đầu tháng 12, theo ghi nhận của PV, trên nhiều tuyến phố nội thành Hải Phòng thường xuyên bắt gặp xe xích lô chở hàng cồng kềnh.

Nguy hiểm hơn, hàng hàng chủ yếu là ống kim loại, tôn sắc bén, sắt xây dựng dài hàng chục mét và nhọn nhưng không được che chắn cẩn thận. Chỉ cần người dân có một chút lơ là, là có thể dẫn đến tai nạn bất cứ lúc nào.

Người dân kinh hãi vì xích lô chở hàng cồng kềnh hoành hành trên phố - Ảnh 1.

Các phương tiện chở vật liệu cồng kềnh di chuyển nhưng không được che chắn, có thể gây nguy hiểm cho người đi đường. Ảnh: PV.

Bà Nguyễn Thị Lụa, nhà ở phố Trần Nguyên Hãn cho biết: "Hằng ngày, tôi chứng kiến rất nhiều xe xích lô chở vật liệu tôn, sắt thép qua đây, khiến các phương tiện khác phải dè chừng tránh xa".

Theo đó, trên tuyến đường này, tập trung rất nhiều trường học các cấp, bến xe, bệnh viện nên mật độ phương tiện qua lại rất đông. Đặc biệt, là giờ cao điểm, xe xích lô chở hàng cồng kềnh di chuyển cùng dòng người đông đúc.

Người dân kinh hãi vì xích lô chở hàng cồng kềnh hoành hành trên phố - Ảnh 2.

Xe xích lô chở ống thép dài hoành hành trên phố Tô Hiệu.

Theo ghi nhận của PV trên tuyến phố Tô Hiệu, xe xích lô chở sắt thép xây dựng nặng, cồng kềnh nên người đi xe máy bên cạnh hỗ trợ đẩy cùng. Khi qua các ngã tư đông đúc, người vận chuyển hô to để cảnh báo người qua lại. 

Tình trạng này tiếp tục diễn ra trên phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe xích lô chở cọc tre ngang nhiên di chuyển với sự hỗ trợ của người đi xe máy đẩy bằng chân.

Ngoài ra, trên tuyến phố Lê Hồng Phong qua khu vực ngã 6 đông đúc, xe xích lô máy tự chế chở những thanh nhôm kim loại sắc nhọn nhưng không được che chắn bao bọc.

Tiếp theo, trên tuyến phố Nguyễn Văn Linh, xe xích lô chở sắt thép dài cồng kềnh, có sự hỗ trợ của xe máy đẩy chân bên cạnh, di chuyển với tốc độ khá nhanh, vừa đi vừa hô cảnh báo nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Người dân kinh hãi vì xích lô chở hàng cồng kềnh hoành hành trên phố - Ảnh 4.

Xe máy đẩy xích lô chở sắt thép trên đường Nguyễn Văn Linh.

Ông Lê Hồng Sơn, người dân ở phố Nguyễn Văn Linh nói: "Tuyến đường này thuộc QL5 nên lượng xe tải, xe container hằng ngày qua đây rất nhiều, cộng thêm xe máy và các phương tiện khác qua đây khiến cho đường này luôn quá tải.

Tuy nhiên, do xe xích lô chở hàng cồng kềnh, khiến xe máy đi cùng chiều né tránh sang làn khá nên rất nguy hiểm".

Dưới đây là những hình ảnh do PV Báo Lao Động ghi nhận được trên một số tuyến đường ở Hải Phòng:

Người dân kinh hãi vì xích lô chở hàng cồng kềnh hoành hành trên phố - Ảnh 5.

Xe xích lô chở sắt xây dựng sắc nhọn, ung dung di chuyển trên tuyến đường Tô Hiệu gây nguy hiểm cho người đi đường.


Người dân kinh hãi vì xích lô chở hàng cồng kềnh hoành hành trên phố - Ảnh 6.

Xe xích lô chở tôn và ống thép kim loại cồng kềnh trên tuyến phố Trần Nguyên Hãn luôn đông đúc người đi lại.


Người dân kinh hãi vì xích lô chở hàng cồng kềnh hoành hành trên phố - Ảnh 7.
Người dân kinh hãi vì xích lô chở hàng cồng kềnh hoành hành trên phố - Ảnh 8.

Xe chở vật liệu cao quá khổ, khiến người vận chuyển phải đẩy trên phố đông đúc.


Người dân kinh hãi vì xích lô chở hàng cồng kềnh hoành hành trên phố - Ảnh 9.

Xe máy đẩy xích lô chở cọc che nặng nhọc di chuyển trên phố Nguyễn Bỉnh Khiêm.


Người dân kinh hãi vì xích lô chở hàng cồng kềnh hoành hành trên phố - Ảnh 10.

Trên tuyến đường Lê Hồng Phong cũng xảy ra tình trạng tương tự.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại