Cặp vợ chồng từ Italy trở về Sài Gòn nhưng không đi cách ly, người dân mật báo cơ quan chức năng

Quốc Chiến |

Người dân phát hiện liền báo cơ quan chức năng về việc cả hai di chuyển từ Italy trở về Việt Nam nhưng không đi cách ly.

Ngày 11/3, UBND quận Tân Phú cho biết hai vợ chồng (ngụ chung cư Khương Gia Tân Hương) nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trở về chung cư. Sáng 10/3, người dân báo cơ quan chức năng về việc cả hai di chuyển từ Italy trở về Việt Nam nhưng không đi cách ly.

Ngay lập tức, cơ quan chức năng thuộc ngành y tế và lực lượng an ninh đến thuyết phục đôi vợ chồng cách ly tập trung tại khu cách ly quận ở 28 Chế Lan Viên (quận Tân Phú). Theo đại diện UBND quận Tân Phú, ban đầu, 2 vợ chồng không chịu cách ly. Họ cho rằng bản thân sức khỏe bình thường.

Sau khi cơ quan chức năng thuyết phục, giảng giải cuối cùng cặp vợ chồng cũng chịu vào khu cách ly. Ngoài ra, người thân của đôi vợ chồng này cũng được khuyến cáo tự cách ly tại nhà. Trường hợp nghiêm trọng sẽ nâng mức độ cách ly lên. Bên cạnh đó, bộ phận y tế cũng đã tiến hành phun thuốc khử trùng khu vực 2 vợ chồng này sinh sống.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP HCM gồm có 4 bệnh nhân, trong đó 3 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trường hợp mắc bệnh thứ 4 có tiền sử tiếp xúc với ca mắc bệnh thứ 17 của Việt Nam, đang được chữa trị tại bệnh viện Nhiệt đới TP HCM. Tổng số người nghi ngờ mắc bệnh là 102 trường hợp, đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Thuyết phục cặp vợ chồng từ Ý trở về Sài Gòn nhưng không đi cách ly - Ảnh 2.

Ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân đang được triển khai.

Sáng 11/3, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế đã có công văn khẩn gửi an ninh sân bay yêu cầu xem xét lại quy trình kiểm tra hộ chiếu tại cửa khẩu để đảm bảo không bỏ lọt người về từ vùng dịch.

Đại diện Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế TP HCM khẳng định mọi hành khách trở về từ vùng dịch như Italy hay từ Italy quá cảnh qua các nước khác rồi về Việt Nam đều phải cách ly tập trung.

Việc phát hiện người trở về từ Italy phải dựa vào dấu xuất nhập cảnh trên hộ chiếu hoặc qua tờ khai y tế của người nhập cảnh. Mọi hành khách nhập cảnh đều phải khai báo y tế, số lượng phải rà soát mỗi ngày rất đông nên sự chủ động của người dân là rất cần thiết trong phòng chống dịch.

Mới đây, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã làm việc cùng đại diện Trung tâm Y tế huyện Củ Chi về hoạt động của cơ sở cách ly tập trung Thành phố được thành lập trên địa bàn huyện. Cơ sở cách ly tập trung này gồm có 3 dãy nhà, 70 phòng, dự kiến khoảng 300 giường.

Khu cách ly được sắp xếp với các khu vực như: phòng hành chính, phòng khám và khu vực cách ly. Các bảng biểu, bích chương về hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách và những thời điểm cần rửa sạch đôi tay đã được bổ sung đầy đủ.

Luật sư Trần Yên Thoa (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ người trốn khỏi nơi cách ly mà mang mầm bệnh, lây nhiễm cho người khác còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác" có mức phạt tù lên đến 12 năm, phạt tiền từ 20-100 triệu đồng (theo điều 240 Bộ Luật Hình sự).

Đối với trường hợp trốn khỏi nơi cách ly, cơ quan chức năng có thể truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 315 Bộ Luật Hình sự (quy định về tội "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác").


Thuyết phục cặp vợ chồng từ Ý trở về Sài Gòn nhưng không đi cách ly - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại