Người cha giết đứa con nghịch tử lĩnh án 8 năm tù

Văn Tư |

Mỗi lần rượu say, Y Thức Hmok lại đánh cha. Quá uất ức, người cha đã giết con để phải lãnh án 8 năm tù.

Theo cáo trạng, ngày 31/7/2019, Y Thức Hmok, sinh năm 1986, con trai của ông Y Djin, sinh năm 1964, ngụ buôn Kao, xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đi dự đám cưới người thân ở buôn Kao, xã Ea Kao.

Đến khoảng 16h cùng ngày, ông Y Djin đang ngồi ngoài hiên nhà thì thấy Y Thức đi bộ về nhà.

Do biết mỗi lần Y Thức đi uống rượu về thường quậy phá, đánh đập mình và những người trong gia đình nên ông Y Djin đi vào nhà ngồi tại giường ngủ. Lúc này, Y Thức đi vào nhà thấy bố đang ngồi tại giường thì đến dùng tay đánh nhiều cái vào người của ông.

Tức tối bởi đứa con nghịch tử, trong lúc Y Thức Hmok ngủ say ông Y Djin lấy một con dao Thái Lan kề vào cổ Y Thức rồi cắt một nhát khiến nạn nhân tử vong.

Với tội giết người, sáng 27/11, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Y Djin Byă 8 năm tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại