Người cha 38 tuổi ôm con 7 tháng tuổi tự thiêu bất thường

M.SƠN |

Ngày 2-1, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết đã tiếp nhận 2 cha con bị bỏng nặng do dùng xăng tự thiêu, người cha đã tử vong, còn đứa con 7 tháng tuổi chuyển tuyến đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị.

Đó là trường hợp ông H.Q.Đ (38 tuổi; ngụ xã Tam Bình, huyện Cai Lậy) và 1 bé 7 tháng tuổi, nhập viện trong tình trạng bỏng. Ông Đ. do bỏng nặng nên đã tử vong, còn cháu bé chuyển tuyến đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị.

Trước đó, sáng ngày 1-1, gia đình phát hiện ông Đ.  bồng con trai 7 tháng tuổi ra phía trước nhà. Sau đó, ông Đ. đem thùng đựng xăng khoảng 5 lít ra châm lửa tự thiêu .

Gia đình ông Đ. đã tìm cách dập lửa và đưa hai cha con đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy cấp cứu. Nhưng do vết bỏng quá nặng ở phần đầu, tay, chân nên ông Đ. đã tử vong tại bệnh viện.

Riêng bé trai 7 tháng tuổi bị bỏng 20% diện tích cơ thể và bộ phận sinh dục nên được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Lãnh đạo địa phương cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông Đ. thiếu nợ tiền người khác nên mua xăng về tự thiêu cùng con trai. Gia đình ông Đ. thuộc diện khó khăn. Vợ chồng ông có 2 người con.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại