Người biểu tình Hong Kong mong Mỹ can thiệp, Đặc khu trưởng Carrie Lam tuyên bố "không cho phép"

Hồng Anh |

Bạo lực không thể giúp Hong Kong giải quyết những vấn đề xã hội của mình, Đặc khu trưởng Hong Kong Carrie Lam tuyên bố trong cuộc họp báo ngày hôm nay (10/9), theo Reuters.

Một cuối tuần nữa lại trôi qua và phong trào biểu tình tại Hong Kong vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, dù Đặc khu trưởng Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) đã tuyên bố rút hoàn toàn dự luật dẫn độ sang Trung Quốc từ gần 1 tuần trước đó.

Hôm Chủ nhật (8/9) vừa qua, hàng chục nghìn người biểu tình Hong Kong đã mang quốc kỳ Mỹ đến trước lãnh sự quán Mỹ tại đặc khu hành chính này để kêu gọi chính quyền Tổng thống Donald Trump giúp đỡ.

Những người biểu tình đã kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua một đạo luật cho phép Washington được thực hiện cuộc đánh giá thường niên về tư cách của Hong Kong để xét lại những quyền lợi về thương mại và kinh tế mà đặc khu hành chính này đang được hưởng từ Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Carrie Lam cho biết bà "rất tiếc" khi nước ngoài can thiệp vào vấn đề của đặc khu hành chính này.

"Việc nước ngoài can thiệp vào vấn đề nội bộ của Hong Kong - dù theo bất cứ phương thức nào - đều là hành động không phù hợp, và chúng tôi sẽ không cho phép [Mỹ] làm điều đó", bà Lam nhắc lại rằng Hong Kong là đặc khu hành chính của Trung Quốc.

Trước đó, các quan chức Trung Quốc đại lục cũng từng nhiều lần cáo buộc "các thế lực nước ngoài" có ý đồ khiến Bắc Kinh tổn thương bằng cách gây ra tình trạng hỗn loạn tại Hong Kong, đồng thời cảnh báo các nước khác không nên can thiệp vào cái họ gọi là "vấn đề nội bộ".

Hôm thứ 2 (9/9) vừa qua, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã tuyên bố rằng các cuộc biểu tình chống chính quyền tại Hong Kong "không phải vấn đề nội bộ" của Trung Quốc, và cho rằng Mỹ ít nhất cũng nên ủng hộ những người biểu tình về mặt tinh thần.

"Việc bạo lực tiếp tục gia tăng không thể giúp giải quyết những vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt hiện giờ", bà Lam khẳng định trong cuộc họp báo ngày hôm nay. "Chúng sẽ chỉ càng khắc sâu thêm xung đột, đối đầu, chia rẽ và thậm chí là thù hận trong xã hội Hong Kong".

Bên cạnh đó, Đặc khu trưởng Hong Kong cũng cho biết rằng những động thái gần đây của chính quyền địa phương, trong đó bao gồm tuyên bố rút hoàn toàn dự luật dẫn độ, không phải là để "trực tiếp chấm dứt các cuộc biểu tình và bạo lực" trên đường phố.

Thay vào đó, bà Lam cho biết, "[những hành động đó] là để bày tỏ lòng chân thành của tôi về nguyện vọng đối thoại với người dân".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại