*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau 38 năm bị bắt giam oan và liên tục khiếu nại, một công dân ở tỉnh Khánh Hòa mới được VKSND tỉnh này đồng ý xin lỗi, chưa bồi thường.
VKSND huyện Bình Chánh và 3 người bị oan đã thỏa thuận về số tiền bồi thường oan là 820 triệu đồng. Khoản kinh phí bồi thường này này do Bộ Tài chính cấp.
Người bị oan cho biết sẽ kháng cáo bản án sơ thẩm để yêu cầu được bồi thường tổng cộng gần 18 tỉ đồng.
Mang án oan suốt 47 năm, ông Mưu Quý Sường chờ đến ngày được minh oan nhưng không còn kịp.
Tòa đã hướng dẫn con trai người bị oan thay cha đứng đơn khởi kiện.
Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc giám sát và đề nghị VKS hủy các quyết định có dấu hiệu gây oan sai.
"Chúng ta đang xây dựng một Nhà nước văn minh mà Nhà nước văn minh phải là Nhà nước lịch sự và bất kỳ ai phạm lỗi với cá nhân thì họ đều xin lỗi trước", ĐB Lưu Bình Nhưỡng nêu.
Cả ba thanh niên trong vụ án oan “chiếc áo đỏ oan nghiệt" ở Cà Mau đồng khởi kiện đòi tăng mức bồi thường vì bị giam oan một năm và một tháng.
"Mặc cả số tiền bồi thường cho người bị oan, sai giống như mua cá ngoài chợ là không thể chấp nhận được, vô nhân đạo không kém việc xử oan cho người ta", nguyên Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Hoài Thu trả lời Tiền Phong bên lề buổi gặp mặt giữa lãnh đạo TPHCM và cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu vào sáng 3/1.
Ngày 7/12, ông Huỳnh Văn Nén, cụ Huỳnh Văn Truyện và những người bị oan trong vụ án vườn điều đã ký đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự (đồng thời là đơn tố giác tội phạm) đối với những người tiến hành tố tụng thuộc các cơ quan pháp luật tỉnh Bình Thuận, trong vụ án vườn điều và vụ bà Lê Thị Bông bị giết.
Theo Chánh án TANDTC, cách giải quyết duy nhất là theo trình tự tố tụng và thẩm quyền giải quyết phúc thẩm, HĐXX chịu trách nhiệm còn Chánh án TANDTC không có quyền can thiệp.
Thay vì công khai xin lỗi trước dân đối với người bị oan sai, đại diện VKSND tỉnh Sóc Trăng mời họ vào phòng kín để làm thủ tục xin lỗi qua loa rồi xong.