người bệnh

Trà dược ngày xuân

Trà dược ngày xuân

Sống khỏe 7 năm trước

Để có sức khỏe tốt trong những xuân mới, bên cạnh việc giữ nếp sinh hoạt, ăn uống điều độ, bạn có thể tham khảo một số loại trà dược.

Bệnh tuyến tiền liệt – chớ coi thường!

Bệnh tuyến tiền liệt – chớ coi thường!

Sống khỏe 7 năm trước

Chức năng của tuyến tiền liệt (TTL) phần lớn là sản xuất ra tinh dịch để vận chuyển tinh trùng. Thông thường tuổi càng cao thì TTL càng to ra nên gọi là phì đại TTL.

Giải mã bí ẩn: Thiếu hụt 1 trong 7 cơ quan này, bạn vẫn có thể sống tốt

Giải mã bí ẩn: Thiếu hụt 1 trong 7 cơ quan này, bạn vẫn có thể sống tốt

Tri thức mới 7 năm trước

Cơ thể người là một "cỗ máy" bí ẩn và tuyệt vời. Nếu bạn buộc phải loại bỏ 1 trong 7 cơ quan này, bạn vẫn có khả năng sống tốt.

Xây dựng lại danh mục thuốc BHYT, người bệnh có thiệt?

Xây dựng lại danh mục thuốc BHYT, người bệnh có thiệt?

Sống khỏe 7 năm trước

Theo dự thảo thông tư mới về thay đổi danh mục thuốc bảo hiểm y tế (BHYT) đang được Bộ Y tế dự thảo lấy ý kiến được nhiều người bệnh quan tâm. Họ không khỏi lo lắng về chi phí điều trị cũng như hiệu quả quá trình điều trị một số bệnh nguy hiểm.

Chấm điểm bệnh viện, người bệnh được gì ?

Chấm điểm bệnh viện, người bệnh được gì ?

Thời sự - Xã hội 7 năm trước

Bộ Y tế đang kiểm tra, chấm điểm khoảng 170 bệnh viện (BV) tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Đây là lần đầu tiên Bộ Y tế thực hiện đợt đánh giá chất lượng BV trên diện rộng với nhiều tiêu chí mới.

Từ 2018, các BV Hà Nội sẽ tiếp nhận phản ánh của người bệnh theo kiểu mới

Từ 2018, các BV Hà Nội sẽ tiếp nhận phản ánh của người bệnh theo kiểu mới

Thời sự - Xã hội 7 năm trước

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, bắt đầu từ năm 2018, Sở Y tế Hà Nội sẽ triển khai phần mềm đánh giá sự hài lòng, không hài lòng của người bệnh, một cách công khai minh bạch và đặc biệt sẽ đặt các ki-ốt trong bệnh viện để người bệnh có thể phản ánh về chất lượng khám chữa bệnh khi không hài lòng. Thông tin sẽ chuyển ngay về Sở để giám sát đối với tất cả các bệnh viện trên địa bàn.

Ca sửa gien người đầu tiên trên thế giới

Ca sửa gien người đầu tiên trên thế giới
Sống khỏe 7 năm trước

Ngày 13/11/2017, các nhà khoa học tại California, Mỹ tiến hành ca sửa gien (ADN) người đầu tiên trên thế giới sau hàng loạt thử nghiệm. Nếu thành công, đây sẽ là một đột phá khoa học giúp chữa các bệnh nan y.

Người bệnh sốt xuất huyết nên kiêng ăn gì?

Người bệnh sốt xuất huyết nên kiêng ăn gì?

Sống khỏe 8 năm trước

Bên cạnh việc chủ động, tích cực phòng chống sốt xuất huyết, cần có chế độ ăn uống hợp lý với bệnh nhân sốt xuất huyết (SXH).

Những thí nghiệm khoa học kỳ quặc nhất trong lịch sử

Những thí nghiệm khoa học kỳ quặc nhất trong lịch sử

Tri thức mới 10 năm trước

Trong lịch sử đã diễn ra các cuộc thí nghiệm, các dự án mà khi nhắc lại vẫn khiến chúng ta rùng mình.

Được trả lại phong bì, vợ bệnh nhân ôm bác sỹ khóc nức nở

Được trả lại phong bì, vợ bệnh nhân ôm bác sỹ khóc nức nở

Thời sự - Xã hội 10 năm trước

Đó là câu chuyện về chiếc phong bì "đặc biệt" từ người nhà bệnh nhân mà đến giờ GS.TS. Thầy thuốc Nhân dân Đỗ Tất Cường vẫn nhớ như in.

Khoảng cách giữa mỗi lần uống thuốc bao nhiêu là chuẩn?

Khoảng cách giữa mỗi lần uống thuốc bao nhiêu là chuẩn?

Sống khỏe 11 năm trước

Một nguyên nhân làm cho thuốc không đạt được hiệu quả, gây độc là do không giữ đúng khoảng cách giữa các lần, các đợt dùng thuốc.

Sốt xuất huyết có thể bị mắc lại

Sốt xuất huyết có thể bị mắc lại

Sống khỏe 11 năm trước

Một người đã từng nhiễm sốt xuất huyết sẽ miễn dịch với tuýp virus đó nhưng vẫn có khả năng nhiễm chéo và nhiễm bệnh lần 2 thường nặng hơn lần đầu.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại