'Ngựa quen đường cũ', kẻ trộm xe máy liên huyện sa lưới

Ngọc Tuấn |

Vũ Văn Châu cùng một số người bạn đi lang thang các huyện như Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Yên Thành, Diễn Châu (Nghệ An), khi thấy có gia đình nào sơ hở thì sẽ đột nhập lấy trộm tài sản, chủ yếu là xe máy.

Ngày 8/11, thông tin từ CơQĐT Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Châu (SN 1995), trú tại xóm Tây Mùng, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Diễn Châu liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, chủ yếu là xe máy, gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân.

Vào ngày 20/10 vừa qua, Công an huyện Diễn Châu nhận được đơn trình báo của anh Ngô Trung Tiến (SN 1995) trú tại xóm 3, xã Diễn Mỹ về việc vào đêm khuya, gia đình anh bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 chiếc xe máy Exciter mang BKS 37F1 - 789.79 trị giá khoảng 55 triệu đồng và một số tài sản trong cốp xe.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Diễn Châu đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ.

Qua quá trình thu thập chứng cứ, tiến hành rà soát đối tượng, lực lượng chức năng nhận thấy nổi lên đối tượng Vũ Văn Châu (SN 1995) trú tại xóm Tây Mùng, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, CQĐT Công an huyện Diễn Châu đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Văn Châu về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, bước đầu Vũ Văn Châu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Châu khai đã cùng một số người bạn đi lang thang các huyện như Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Yên Thành, Diễn Châu, khi thấy có gia đình nào sơ hở thì chúng sẽ đột nhập lấy trộm tài sản, chủ yếu là xe máy. Trước khi bị bắt, Châu đã cùng đồng bọn gây ra hàng chục vụ trộm xe máy ở các huyện này.

Được biết, Châu vừa chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản vào năm 2015. Tuy nhiên, sau khi trở về địa phương, Châu không có việc làm ổn định, ăn chơi lêu lổng, thường xuyên vắng mặt tại địa phương và “ngựa quen đường cũ” gây ra vụ trộm trên thì bị bắt.

Hiện, CQĐT Công an huyện Diễn Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại