Ngôi trường bằng nhựa tái chế đầu tiên tại Việt Nam

Tiến Thắng |

Điểm trường mầm non thôn Ngải Phóng Chồ (Lào Cai) được xây dựng hoàn toàn bằng vật liệu tái chế đã chính thức đi vào hoạt động.

Ngày 9-9, UBND huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai phối hợp Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và thương mại INTRACO khánh thành, bàn giao điểm trường mầm non thôn Ngải Phóng Chồ, xã Cao Sơn - xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Mường Khương.

Đây là ngôi trường đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng hoàn toàn bằng vật liệu tái chế, giúp giảm phát thải 115 tấn nhựa như một thông điệp mạnh mẽ, một lời nhắn nhủ cho thế hệ mầm non, thế hệ tương lai của đất nước về việc bảo vệ môi trường.

Điểm trường có tổng diện tích 1.036m2 với 3 lớp học, 1 bếp ăn và 2 phòng chức năng, đảm bảo nhu cầu dạy, học mẫu giáo cho 100 cháu.

Điểm trường mang đậm âm hưởng vùng cao với những khối nhà lên xuống trùng điệp; các mảng sân in dấu nếp ruộng bậc thang men theo sườn núi, hình tán cây sa mộc cách điệu bằng gạch mềm; khu sân chơi và hàng rào bao quanh sặc sỡ được lấy cảm hứng từ sắc màu thổ cẩm của đồng bào dân tộc Mông.

Đánh giá cao mục đích, ý nghĩa của công trình đối với nền giáo dục và môi trường của địa phương, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều công trình xây dựng mang đến niềm vui, hạnh phúc cho trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn gắn với sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Bà tin tưởng mô hình của điểm trường này sẽ ngày càng được nhân rộng trên địa bàn huyện Mường Khương và các địa phương trong cả nước.

Ngôi trường bằng nhựa tái chế đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 1.

Điểm trường giúp hơn 60 học sinh mầm non ở thôn Ngải Phóng Chồ có điều kiện học tập tốt hơn - Ảnh: HƯƠNG THU/TTXVN

Ngôi trường bằng nhựa tái chế đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 2.

Học sinh và cô giáo vùng cao phấn khởi khi có điểm trường mới - Ảnh: HƯƠNG THU/TTXVN

Ngôi trường bằng nhựa tái chế đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 3.

Các phụ huynh vui vẻ đưa con đến dự lễ khánh thành và học tại điểm trường mới được xây dựng bằng nhựa tái chế - Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn

Hạ Long tặng xe máy cho giáo viên các xã vùng cao

Ngôi trường bằng nhựa tái chế đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - phó chủ tịch UBND TP Hạ Long (thứ 5, từ phải sang) - tại buổi lễ trao tặng xe máy cho giáo viên công tác tại các xã vùng cao Đồng Sơn và Kỳ Thượng - Ảnh: LƯƠNG HUẤN

Ngày 9-9, ông Nguyễn Ngọc Sơn - phó chủ tịch UBND TP Hạ Long - cho biết đơn vị vừa tổ chức trao tặng 7 chiếc xe máy cho các thầy, cô giáo đang công tác tại các xã vùng cao Đồng Sơn và Kỳ Thượng.

Theo ông Sơn, năm học 2022 - 2023, thành phố tiếp tục có 32 thầy, cô giáo xung phong và được phân công lên các trường vùng cao giảng dạy. Đến thời điểm này, Hạ Long cũng đã thực hiện hai đợt luân chuyển giáo viên với 82 thầy cô giáo được luân chuyển đến công tác tại các xã vùng cao, vùng xa trung tâm thành phố là Đồng Lâm, Đồng Sơn, Kỳ Thượng, Tân Dân.

Nhằm động viên, khích lệ tinh thần và hỗ trợ phương tiện đi lại cho các thầy cô, thành phố đã huy động các nhà hảo tâm chung tay mua xe máy tặng các thầy cô.

Tính đến thời điểm này, TP đã kêu gọi các nhà hảo tâm mua sắm được 17 xe máy và trong đợt này thành phố tổ chức mua 7 xe máy để trao tặng cho các thầy cô tại hai xã Đồng Sơn và Kỳ Thượng.

Ông Sơn khẳng định thành phố luôn quan tâm, chia sẻ với những khó khăn của các giáo viên công tác tại địa bàn vùng cao, xa trung tâm và mong muốn các thầy cô sắp xếp công việc gia đình, vượt khó để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại