Ngôi sao U23 Australia sẽ là hiểm họa lớn nhất đối với U23 Việt Nam

Hà Phương |

Ở lượt trận đầu tiên bảng D VCK U23 châu Á 2018, U23 Australia đã thị uy sức mạnh khi dễ dàng đè bẹp U23 Syria với tỷ số 3-1 nhờ sự tỏa sáng rực rỡ của chân sút George Blackwood.

Tại vòng loại giải U23 châu Á 2018, tiền đạo mang áo số 9 này cũng là chân sút xuất sắc nhất của U23 Australia với 3 pha lập công vào lưới 2 đội bóng Đông Nam Á là U23 Brunei (1 bàn) và U23 Singapore (2 bàn).

Sở hữu thể hình cao lớn (1m86), dĩ nhiên Blackwood chơi đầu rất tốt. Nhưng không chỉ có thế. Tiền đạo sinh năm 1997 này còn di chuyển thanh thoát, có đôi chân rất "ngoan" và luôn xuất hiện đúng lúc trước khung thành đối phương (2 bàn thắng vào lưới U23 Syria cho thấy rõ điều đó).

Bởi vậy không có gì là ngạc nhiên khi kể từ năm 2014 đến nay, Blackwood luôn được triệu tập vào các đội tuyển U20, U23 của xứ sở Chuột túi.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam chắc chưa thể nào quên được tiền đạo trẻ này. Cách đây 2 năm trong khuôn khổ giải U19 Đông Nam Á 2016 trên sân nhà, U19 Việt Nam với những cái tên như Đức Chinh, Văn Hậu, Thanh Hậu, Đình Trọng… đã để thua U19 Australia 2-5 trong trận bán kết.

Người dội gáo nước lạnh vào tham vọng đăng quang trên sân nhà của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn khi đó không ai khác chính là George Blackwood với một cú đúp ở các phút thứ 23 và 53.

Ngôi sao U23 Australia sẽ là hiểm họa lớn nhất đối với U23 Việt Nam - Ảnh 1.

George Blackwood (số 9) chính là mối hiểm họa lớn nhất với U23 Việt Nam.

Kết thúc giải đấu đó, U19 Australia đã đăng quang ngôi vô địch (sau khi đè bẹp U19 Thái Lan trong trận chung kết với tỷ số 5-1) còn bản thân George Blackwood giành danh hiệu Vua phá lưới với 6 bàn thắng.

Năm nay mới 21 tuổi (sinh năm 1997) nhưng Blackwood đã có thâm niên 4 mùa giải thi đấu ở A-League (giải vô địch quốc gia Australia) trong màu áo Sydney FC (2014-2017) và Adelaide United (2017 đến nay). Trong màu áo 2 CLB này, Blackwood đã được ra sân tổng cộng 37 trận (28 ở A-League, 3 ở FFA Cup, 6 ở AFC Champions League) và ghi được 2 bàn thắng (1 ở A-League, 1 ở FFA Cup).

Trong trận đấu thứ hai tại VCK U23 châu Á 2018, hàng phòng ngự và thủ môn Tiến Dũng chắc chắn sẽ phải hết sức cảnh giác trước tiền đạo này, nếu như không muốn phải trả giá đắt.

Lý lịch trích ngang

Tên đầy đủ: George Henry Raymond Blackwood

Quốc tịch: Australia

Ngày sinh: 4/6/1997

Chiều cao: 1m86

Vị trí: Tiền đạo

CLB hiện tại: Adelaide United

Số bàn thắng cho các cấp ĐTQG: 14 (7 cho đội tuyển U20, 7 cho đội tuyển U23)

Vòng bảng U23 châu Á 2018: U23 Australia 3-1 U23 Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại