Ngôi sao Sterling có bị Real 'quyến rũ'?

LÂM VĂN |

Trước thông tin được Real Madrid hỏi mua với giá 180 triệu bảng, người đại diện của ngôi sao Raheem Sterling đã chính thức lên tiếng.

Man City vừa nhận tin sét đánh ngang tai. Cụ thể, đội bóng chủ sân Etihad bị UEFA cấm dự Champions League ở 2 mùa giải tới và bị phạt 30 triệu euro vì vi phạm Luật công bằng tài chính. Đây là hung tin với Man City nhưng lại là tín hiệu vui với hàng loạt đội bóng châu Âu, đặc biệt là những “đại gia” vốn từ lâu quan tâm tới những ngôi sao của nhà ĐKVĐ Premier League. 

Quả thật, việc không được dự cúp châu Âu sẽ khiến cho Man City khó lòng giữ chân các trụ cột và đây là cơ hội không thể tốt hơn để các CLB khác có thể bổ sung nhân sự chất lượng cho đội bóng của mình.

Mới nhất, Real Madrid đã lên kế hoạch chiêu mộ Raheem Sterling. Theo đó, họ sẵn sàng chi ra 180 triệu bảng để thuyết phục Man City nhả tiền đạo người Anh. Được biết, Sterling vẫn còn hợp đồng 3 năm với Man City. Anh đang nhận mức lương lên đến 300.000 bảng/tuần tại sân The Etihad. Tất nhiên, đây không phải là vấn đề quá lớn với Real Madrid nếu họ thực sự nghiêm túc.

Nếu thương vụ này diễn ra, đây sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng công của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong bối cảnh mà Gareth Bale đã đánh mất phong độ, còn Benzema cũng đã bước qua tuổi 32. Mùa giải này, Sterling đã có đến 20 bàn thắng và 6 đường kiến tạo sau 35 lần ra sân cho Man City.

Trước thông tin Real Madrid sẵn sàng chi đậm để có Sterling, người đại diện của tiền đạo này là ông Aidy Ward đã chính thức lên tiếng. Theo ông Aidy Ward, thân chủ của mình không quan tâm tới những lời chào mời từ đội chủ sân Bernabeu. Sterling sẽ gắn bó với Man City để giúp đội bóng nước Anh vượt qua giai đoạn khó khăn.

"Sterling hoàn toàn tập trung với Man City và sẽ không bị phân tâm bởi bất kỳ lời đề nghị nào đến từ các CLB khác ngay lúc này. Cậu ấy muốn cùng CLB vượt qua giai đoạn khó khăn", ông Aidy Ward lên tiếng trên tờ Mirror.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại